Nga tuyên bố vẫn thực hiện đầy đủ các cam kết về khí hậu

Đặc phái viên về khí hậu của Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết khí hậu đã đưa ra, đồng thời tin tưởng các doanh nghiệp phương Tây sẽ quay trở lại đầu tư vào các dự án xanh.
Nga tuyên bố vẫn thực hiện đầy đủ các cam kết về khí hậu ảnh 1Người dân giải nhiệt tại đài phun nước trong thời tiết nắng nóng ở Moskva, Nga mùa Hè năm 2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên về khí hậu của Điện Kremlin, ông Ruslan Edelgeriyev, khẳng định Moskva sẽ kiên trì chương trình nghị sự về khí hậu bất kể việc các công ty nước ngoài rời khỏi nước này do các biện pháp trừng phạt của phương Tây và các đồng minh nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chia sẻ với báo giới tại thủ đô Moskva, ông Edelgeriyev bày tỏ sự tin tưởng các doanh nghiệp phương Tây sẽ quay trở lại và đầu tư vào các dự án liên quan đến khí hậu tại Nga.

Ông khẳng định Nga sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết về khí hậu đã đưa ra.

[Infographics] Cảnh báo của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Nga - nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới và xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới, đã tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2019, theo cam kết cùng các nước 5 năm 1 lần đề ra mục tiêu mới về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính - nguyên nhân gây biến đổi khí hậu.

Cùng với Trung Quốc, Mỹ, và Ấn Độ, Nga là một trong những nước có lượng khí phát thải CO2 cao nhất thế giới. Quốc gia châu Âu này đặt mục tiêu trung hòa khí thải CO2 vào năm 2060 thông qua các dự án xanh, thúc đẩy trồng rừng, phát triển năng lượng hạt nhân và nhiên liệu hydro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục