Nga tuyên phạt gần 5 năm tù đối với cựu nhân viên lãnh sự quán Mỹ

Tòa án Nga phạt 4 năm 10 tháng tù đối với cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vladivostok, một công dân Nga, do "hợp tác bí mật bất hợp pháp với đại diện của một quốc gia nước ngoài."

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo Sputniknews, Tòa án khu vực Primorsky của Nga ngày 1/11 đã tuyên phạt 4 năm 10 tháng tù đối với cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vladivostok, công dân Nga Robert Shonov, với tội danh hợp tác với Mỹ.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố hai nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva là các nhân vật "không được hoan nghênh," những người "đã thực hiện các hoạt động bất hợp pháp bằng cách duy trì liên lạc với công dân Nga Shonov, bị cáo buộc 'hợp tác bí mật' với một quốc gia nước ngoài."

Tòa án nêu rõ: "Ngày 1/11, Tòa án khu vực Primorsky đã công bố phán quyết đối với một người bị cáo buộc phạm tội theo Điều 275.1 Bộ luật hình sự Nga, do hợp tác bí mật bất hợp pháp với đại diện của một quốc gia nước ngoài. Bị cáo đã bị kết tội và bị kết án 4 năm và 10 tháng tù giam tại một trại giam chung."

Bị cáo Shonov cũng buộc phải nộp khoản tiền phạt 10.269 USD và sẽ phải chịu quản chế trong thời hạn 1 năm và 4 tháng sau khi mãn hạn tù.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Điều tra quân sự Nga vừa khởi tố hình sự đối với công dân Mỹ Robert Wertman, cáo buộc ông này giết người, âm mưu giết người, hành động khủng bố và các tội danh khác theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.

Cơ quan điều tra cho rằng Wertman đã trực tiếp tham gia xung đột vũ trang với tư cách là lính đánh thuê trên lãnh thổ Nga khi vào đầu tháng Chín vừa qua, người này đã xâm nhập tỉnh Kursk từ phía Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.