Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tìm ra giải pháp cho vấn đề Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ cùng trao đổi về mối quan hệ song phương cũng như tình hình Syria.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tìm ra giải pháp cho vấn đề Syria ảnh 1Xe tăng của Chính phủ Syria nã đạn pháo vào các mục tiêu của IS trong chiến dịch giải phóng thành phố Deir Ezzor ngày 2/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/11 thông báo Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố biển Sochi (Nga) vào ngày 13/11 tới.

Thông báo nêu rõ tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng trao đổi về mối quan hệ song phương cũng như nhiều vấn đề liên quan đến phát triển khu vực và quốc tế, đặc biệt là tình hình Syria.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai tổng thống diễn ra hôm 28/9 vừa qua tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về tình hình Iraq và Syria.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thường xuyên tiến hành các cuộc điện đàm để trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có vấn đề hợp tác năng lượng và nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục