Nga và Ukraine nhất trí các thủ tục về vận chuyển ngũ cốc, phân bón

Nga và Ukraine đã nhất trí rằng các tàu quân sự hay máy bay hoặc UAV không được phép đến gần 18,5 km với các tàu chở ngũ cốc của Ukraine theo một hành lang an toàn đã được vạch sẵn.
Nga và Ukraine nhất trí các thủ tục về vận chuyển ngũ cốc, phân bón ảnh 1Tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga và Ukraine đã đạt được sự đồng thuận về thủ tục đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc và phân bón từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen.

Đây là một phần trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Ukraine và Nga ký kết riêng rẽ hồi tháng 7 vừa qua dưới dự bảo trợ của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo nguồn cung lương thực và phân bón cho thị trường thế giới.

Theo tài liệu mà hãng tin Reuters có được, Nga và Ukraine đã nhất trí rằng các tàu quân sự hay máy bay hoặc máy bay không người lái không được phép đến gần hơn 10 hải lý (18,5 km) đối với các tàu chở ngũ cốc của Ukraine theo một hành lang an toàn đã được vạch sẵn. Các bên cũng không được tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào các tàu thương mại hoặc tàu dân sự khác cũng như các cảng liên quan.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric bày tỏ hy vọng rằng việc các bên thông qua thủ tục trên sẽ giúp tăng lưu lượng vận chuyển theo thỏa thuận đã đạt được.

[Các bên ban hành các thủ tục vận chuyển qua hành lang Ukraine]

Trong 2 tuần qua, 10 tàu chở ngô, đậu nành và dầu hướng dương đã xuất phát từ các cảng của Ukraine sau nhiều tháng bị mắc kẹt do xung đột. Trong khi đó, 2 tàu chở hàng nước ngoài cũng đã cập bến các cảng Ukraine để vận chuyển hàng hóa.

Trung tâm điều phối chung (JCC) tại Istanbul, gồm các đại diện của Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết tàu chở hàng lớn nhất Ocean Lion chở 64.720 tấn ngô dự kiến sẽ xuất phát từ cảng Chornomorsk vào ngày 9/8 để đến Hàn Quốc.

Liên quan đến tàu chở ngũ cốc đầu tiên - tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở hơn 26.500 tấn ngô - khởi hành hôm 1/8 từ cảng Odessa để đến Liban, Đại sứ quán Ukraine tại Liban ngày 8/8 cho biết lô hàng này đang được tìm kiếm người mua mới sau khi người mua ban đầu tại Liban từ chối do phía Ukraine giao hàng chậm hơn 5 tháng.

Theo nguồn tin này, nhà cung cấp lô hàng hiện đang tìm kiếm khách hàng mua khác có thể ở thành phố Tripoli của Liban, hoặc ở một quốc gia hoặc cảng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ USD

Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay trong 9 tháng của tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ USD.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.