Ngắm vẻ đẹp voọc quần đùi trắng quý hiếm ở đầm Vân Long
Voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng, loài linh trưởng cỡ lớn thuộc họ Khỉ Cựu thế giới (Cercopithecidae), bộ Linh trưởng (Primates), có tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới.
Voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng, loài linh trưởng cỡ lớn thuộc họ Khỉ Cựu thế giới (Cercopithecidae), bộ Linh trưởng (Primates), có tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đây là một trong năm loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Voọc quần đùi trắng trên đỉnh đầu có mào lông màu đen, có vệt lông trắng khá rộng hai bên má kéo dài lên phía trên vành tai. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chân có bộ lông màu đen. Vùng mông có lông màu trắng kéo dài tới tận gốc đuôi và đùi; chân tay dài. Thức ăn chủ yếu là chồi cây, lá và quả cây. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Voọc quần đùi trắng phân bố ở rừng già, rừng nguyên sinh trên núi đá nhiều hang động. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Du khách trong và ngoài nước tham quan khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long bằng thuyền. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Du khách trong và ngoài nước tham quan khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long bằng thuyền. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo kết quả điều, voọc quần đùi trắng chỉ còn ở Việt Nam với hơn 200 cá thể và được tập trung bảo tồn tại: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Vườn Quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Du khách trong và ngoài nước tham quan khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long bằng thuyền. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn công tác liên ngành đã phát hiện 5 cá thể vọoc chà vá chân đen đã bị sát hại với trọng lượng hơn 6kg tại tiểu khu 371, xã Đạ Quyn (huyện Đức Trọng), vùng rừng giáp ranh với huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận).
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, ngày 8-9/11, các cán bộ của đơn vị phát hiện đàn vọoc ngũ sắc với số lượng hơn 70 con về trú ngụ tại khu vực rừng Bắc Hải Vân ở Lăng Cô.
Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ Tôn Tấn Tài (trú ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) đang vận chuyển trái phép một lượng lớn động vật hoang dã.
Hiện qua khảo sát có khoảng 50 cá thể chà vá chân xám đang sinh sống trong ít nhất 4 đàn tại khu vực núi Hòn Dồ, Hòn Ông, Dương Bông và Dương Bản Lầu ở thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.