Ngân hàng Credit Suisse bán tài sản được chứng khoán hóa cho Apollo

Quá trình chuyển giao sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2023, là một phần trong các biện pháp tái cấu trúc nhánh ngân hàng đầu tư của Credit Suisse vốn đang gặp khó khăn tài chính sau một loạt bê bối.
Ngân hàng Credit Suisse bán tài sản được chứng khoán hóa cho Apollo ảnh 1Ngân hàng Credit Suisse. (Ảnh: AFP)

Ngày 15/11, Ngân hàng Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sĩ, cho biết đã đạt thỏa thuận bán một lượng lớn sản phẩm tài chính được chứng khoán hóa (có thể giao dịch được) cho công ty đầu tư Apollo Global Management của Mỹ. 

Theo đó, quá trình chuyển giao sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2023, là một phần trong các biện pháp tái cấu trúc nhánh ngân hàng đầu tư của Credit Suisse vốn đang gặp khó khăn tài chính sau một loạt bê bối.

Credit Suisse cho biết việc thực hiện các thỏa thuận này là bước đi quan trọng tiến tới rút dần khỏi lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm chứng khoán hóa nhằm giảm đáng kể nguy cơ cho ngân hàng đầu tư và giải phóng vốn để đầu tư vào các hoạt động cốt lõi của Credit Suisse.

[Ngân hàng Credit Suisse tái cơ cấu theo mô hình trọng điểm hơn]

Credit Suisse cho biết thỏa thuận trên, cùng với việc bán các tài sản khác cho các nhà đầu tư thứ ba, sẽ giảm tài sản chứng khoán hóa từ 75 tỷ USD xuống còn khoảng 20 tỷ USD. Các tài sản còn lại, để tạo thu nhập nhằm hỗ trợ việc rút khỏi hoạt động kinh doanh các sản phẩm chứng khoán hóa, sẽ do Apollo quản lý trong 5 năm.

Theo Credit Suisse, Apollo dự kiến sẽ tuyển dụng phần lớn nhân sự kinh doanh sản phẩm chứng khoán hóa của ngân hàng.

Hồi tháng 10 vừa qua, Credit Suisse tiết lộ sẽ tái cấu trúc ngân hàng đầu tư của mình như một phần trong các biện pháp căn bản nhằm vực dậy ngân hàng này sau những khoản thua lỗ lớn trong quý 3. Trước đó, Credit Suisse công bố khoản lỗ 4,034 tỷ franc Thụy Sĩ (4,07 tỷ USD) trong quý vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục