Nghệ An: Dừng tổ chức các hoạt động Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2021

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển tại thị xã Cửa Lò và huyện Quỳnh Lưu.
Nghệ An: Dừng tổ chức các hoạt động Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2021 ảnh 1Du khách tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sáng 27/4, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các đại biểu, khách mời và nhân dân về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021.

Trước đó, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Cửa Lò đã phát hành giấy mời dự khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021 gửi đến một số bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An.

[Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19]

Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An NTV, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và một số đài truyền hình trên cả nước.

Lễ khai mạc dự kiến có chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào mừng.

Vào chiều 26/4, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển tại thị xã Cửa Lò và huyện Quỳnh Lưu.

Tại Nghệ An, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được các cấp, ngành, địa phương quyết liệt triển khai, trong đó có việc tăng cường quản lý chặt đường biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngày 26/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cũng có Công văn số 2198/UBND-YT về việc thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc; giao Công an thành phố Vinh, ủy ban nhân dân các phường, xã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang tại các sự kiện đông người, nơi công cộng.

Nghệ An được Bộ Y tế đánh giá là địa bàn có nhiều nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập do tình hình dịch bệnh tại một số nước trên thế giới, trong đó có quốc gia giáp biên giới với nước ta đang diễn biến phức tạp.

Mặt khác, Nghệ An là địa phương có nhiều công dân đang sinh sống, làm việc tại nước bạn. Hiện tỉnh Nghệ An đang quản lý và cách ly cho 588 trường hợp, trong đó có 496 công dân trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế. 

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.