Nghệ An xác định nguyên nhân tăng đột biến số ca mắc COVID-19

Tại Nghệ An, các ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh đột biến, nhất là tại thành phố Vinh, các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc.
Nghệ An xác định nguyên nhân tăng đột biến số ca mắc COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trước diễn biến dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch; trong đó tập trung rà soát, đánh giá, xác định nguyên nhân cụ thể việc tăng đột biến số ca mắc COVID-19 trên địa bàn, đơn vị quản lý.

Đồng thời, bám sát quan điểm, chủ trương mới của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của tỉnh và diễn biến cụ thể của dịch bệnh, triển khai áp dụng các biện pháp phù hợp, ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng.

Tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 bảo đảm đúng tiến độ, bao phủ các mũi tiêm và an toàn tiêm chủng cho tất cả người dân trong độ tuổi theo quy định của Bộ Y tế, kể cả người từ các địa phương khác về, đến địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp, cán bộ và nhân dân, tập trung vào các vấn đề: Nâng cao ý thức cảnh giác với dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người, nhất là trong các hoạt động lễ hội đầu năm, ngày rằm tháng Giêng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 9/2) tại Nghệ An ghi nhận 989 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 155 ca cộng đồng; 834 ca đã được cách ly từ trước (820 ca từ F1, 14 ca từ ngoại tỉnh có dịch về.

Như vậy, tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến 18 giờ ngày 9/2, Nghệ An đã ghi nhận 22.973 ca mắc COVID-19; trong đó 13.790 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, ra viện và 49 bệnh nhân tử vong.

[Nghệ An: Kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch]

Tại Nghệ An, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với việc trong những ngày gần đây các ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh đột biến, nhất là tại thành phố Vinh, các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc.

Nguyên nhân chủ yếu do một số nơi triển khai chưa quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc theo dõi, quản lý, xét nghiệm người từ ngoại tỉnh về địa phương; một bộ phận người dân còn chủ quan, tụ tập đông người, không thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế...

Nhiều ý kiến cho rằng, trong những ngày Tết, trong khi lượng người từ các tỉnh, thành phố khác về quê Nghệ An đón Tết nhiều, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã buông lỏng, "thả nổi," thiếu quản lý, giám sát người từ vùng dịch về quê, dẫn đến có nhiều người trong số đó dù đã nhiễm bệnh, nhưng vẫn "tự do" đi lại, gặp gỡ, tiếp xúc trong cộng đồng.

Mặt khác, các quy định mới trong phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh và của địa phương, ngành Y tế, trong đó có những quy định cụ thể trong việc khai báo y tế, cách ly... khi trở về địa phương chưa được truyền tải một cách đầy đủ, kịp thời, chính thống để người dân hiểu và nghiêm túc thực hiện, dẫn đến có những người hiểu một cách rất chung chung, mơ hồ.

Trong khi đó, tại một số địa phương trong tỉnh, ngay trong khi số ca nhiễm tăng rất cao nhưng nhiều loại hình dịch vụ vẫn tự do hoạt động hoặc biến tướng để hoạt động nhằm thu hút khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục