Nghị sỹ Dev Raj Ghimire đắc cử Chủ tịch Hạ viện Nepal

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/1, nghị sỹ Dev Raj Ghimire đã nhận được 167 phiếu ủng hộ trên tổng số 268 nghị sỹ có mặt, vượt xa mức 138 phiếu cần thiết, qua đó đắc cử Chủ tịch Hạ viện Nepal.
Nghị sỹ Dev Raj Ghimire đắc cử Chủ tịch Hạ viện Nepal ảnh 1Nghị sỹ Dev Raj Ghimire được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nepal. (Nguồn: The Kathmandu Post)

Nghị sỹ Dev Raj Ghimire thuộc Đảng Cộng sản Marxist-Leninist thống nhất Nepal (UML) đối lập, đã trở thành chủ tịch mới của Hạ viện Nepal.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/1, ông Ghimire đã nhận được 167 phiếu ủng hộ trên tổng số 268 nghị sỹ có mặt, vượt xa mức 138 phiếu cần thiết.

Chủ tọa phiên họp trên, nghị sỹ cao tuổi nhất Pashupati Shumsher Rana thông báo: “Nghị sỹ Dev Raj Ghimire đã đắc cử Chủ tịch Hạ viện với 167 phiếu ủng hộ.”

Theo Hiến pháp Nepal, Hạ viện phải bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong vòng 15 ngày sau khi cơ quan lập pháp này triệu tập phiên họp đầu tiên.

Phiên họp đầu của nghị viện khóa này đã diễn ra ngày 9/1 vừa qua, tức là gần 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 20/11/2022.

Cuộc bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Hạ viện được lên kế hoạch vào ngày 21/1 tới.

[Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Nepal]

Hạ viện Nepal có 12 đảng phái gồm 275 ghế, nhưng không đảng nào có đa số.

Các đảng phái chính đã đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp mới do Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, 68 tuổi, thuộc đảng CPN-Maoist, đứng đầu.

Theo thỏa thuận giữa các đảng, ông Dahal sẽ đứng đầu chính phủ liên minh ở Nepal trong nửa đầu nhiệm kỳ 5 năm, sau đó sẽ từ chức vào năm 2025 để nhường chỗ cho đại diện của UML, tiếp quản cương vị này vào thời điểm đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục