Ngoại trưởng Antony Blinken: Israel ủng hộ Mỹ quay trở lại UNESCO

Trước đó, cả Mỹ và Israel đều lấy lý do rút khỏi UNESCO để phản đối cơ quan đặt trụ sở tại Paris, Pháp có chính sách bất công, chống lại Israel như lên án việc chiếm đóng Đông Jerusalem của Israel.
Ngoại trưởng Antony Blinken: Israel ủng hộ Mỹ quay trở lại UNESCO ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27/4 cho biết Israel không phản đối Washington quay trở lại Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức này.

Israel là quốc gia đã cùng với Mỹ rút tổ chức này với lý do thiên vị hồi năm 2019.

[Đại sứ Israel đề nghị Chính phủ xem lại quyết định rút khỏi UNESCO]

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ, ông Blinken đã đề nghị quốc hội nước này trao quyền cho Tổng thống Joe Biden miễn thực thi đạo luật yêu cầu Washington ngừng tài trợ cho mọi tổ chức quốc tế, chẳng hạn như UNESCO, công nhận Palestine là một nhà nước.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc Tổng thống Joe Biden có được thẩm quyền miễn trừ đó sẽ là quan trọng và cần thiết và ông tin rằng "Israel sẽ cùng chúng ta tái gia nhập UNESCO.”

Cũng theo ông Blinken, sự vắng mặt của Mỹ tại UNESCO trong thời gian vừa qua đã làm làm tổn hại đến Washington, bởi vai trò quan trọng của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nổi.

Mỹ đã đóng góp 22% trong tổng ngân sách hoạt động của UNESCO, tương ứng 80 triệu USD cho đến hết năm 2011, tuy nhiên Washington sau đó đã ngừng đóng góp để phản đối việc Palestine được cấp tư cách thành viên đầy đủ của tổ chức này. Ngày 1/1/2019, Mỹ và Israel chính thức rút khỏi UNESCO.

Cả Mỹ và Israel đều lấy lý do rút khỏi UNESCO để phản đối cơ quan đặt trụ sở tại Paris, Pháp này có những chính sách bất công, chống lại Israel như lên án việc chiếm đóng Đông Jerusalem của Israel, công nhận các địa danh cổ thuộc Palestine trong khi người Israel cho rằng đáng lẽ là của họ.

Mỹ từng rút khỏi UNESCO dưới thời chính quyền của cựu tổng thống Reagan năm 1984 với cáo buộc tổ chức này được quản lý kém, tham nhũng và ủng hộ các lợi ích của Liên bang Xô Viết. Năm 2003 Mỹ đã gia nhập lại UNESCO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.