Đại sứ Israel đề nghị Chính phủ xem lại quyết định rút khỏi UNESCO

Đại sứ Israel tại UNESCO Carmel Shama-Hacohen cho biết ông đang đề nghị Chính phủ Israel cân nhắc lại việc rút khỏi cơ quan văn hóa này của Liên hợp quốc.
Đại sứ Israel đề nghị Chính phủ xem lại quyết định rút khỏi UNESCO ảnh 1(Nguồn: Israel National News)

Đại sứ Israel tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Carmel Shama-Hacohen cho biết ông đang đề nghị Chính phủ Israel cân nhắc lại việc rút khỏi cơ quan văn hóa này của Liên hợp quốc, cho rằng UNESCO đã tạm dừng “các nghị quyết chống Israel” trong năm qua. 

Trước đó, ngày 12/10/2017, Israel và Mỹ cùng tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì những nghị quyết phê phán Nhà nước Do Thái.

Tuy nhiên, Đại sứ Hacohen cho biết dười thời tân Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, không có bất kỳ nghị quyết chống Israel nào được thông qua tại UNESCO trong một năm qua.

[Thủ tướng Israel gặp đặc phái viên Mỹ bàn về an ninh tại Gaza]

Trả lời báo giới qua điện thoại, ông Hacohen cho biết: “Điều tôi chuẩn bị khuyến nghị cho chính phủ là ít nhất xem xét lại quyết định rút khỏi UNESCO."

Ông này gợi ý khả năng Israel có thể sẽ hoãn thời điểm rời UNESCO 1 năm hoặc điều gì tương tự, như vậy Israel vẫn sẽ tham gia vào UNESCO tới ít nhất là tháng 12/2019.

Tuyên bố của ông Hacohen được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Israel, Palestine và Jordan thông qua bản sửa đổi cho nghị quyết của Ủy ban Di sản Thế giới vào năm ngoái, trong đó liệt Thành Cổ Jerusalem và Bức tường Than khóc cùng với thành phố Hebron tại khu Bờ Tây vào danh mục các địa điểm bị đe dọa.

Nghị quyết mới được thông qua nhờ sự đồng thuận hiếm hoi đã giữ cả hai địa điểm trên trong danh sách nhưng bỏ những từ ngữ mà Israel coi là mang tích công kích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.