Ngoại trưởng đề cử Mỹ điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện

Ngoại trưởng được chỉ định Rex Tillerson có cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, thủ tục đầu tiên trước khi ông có thể được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Ngoại trưởng đề cử Mỹ điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ảnh 1Ông Rex Tillerson. (Nguồn: alchetron.com)

Ngày 11/1, quá trình phê chuẩn các đề cử nhân sự của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục diễn ra tại Quốc hội Mỹ khi Ngoại trưởng được chỉ định Rex Tillerson có cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, thủ tục đầu tiên trước khi ông có thể được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết, trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ngoại trưởng được đề cử Tillerson cho rằng Trung Quốc đã không hỗ trợ đúng mức nhằm kiềm chế Triều Tiên.

Theo ông, Washington cần có cách tiếp cận mới đối với Trung Quốc.

Liên quan tới Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà Chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã đàm phán, ông Tillerson cho rằng tốt hơn nên duy trì đàm phán trong lĩnh vực này.

Đây là quan điểm trái ngược với bình luận trước đó của Tổng thống đắc cử Trump rằng ông muốn rút Mỹ khỏi thỏa thuận nói trên.

Trả lời chất vấn của Thượng nghị sỹ Marco Rubio về các chính sách mới của Chính quyền Obama đối với Cuba, ông Tillerson nói rằng ông cam kết đánh giá lại một cách toàn diện những sắc lệnh hành pháp của ông Obama, đồng thời khẳng định ông sẽ thuyết phục Tổng thống Trump “phủ quyết” một dự luật dỡ bỏ lệnh cấm vận mà Washington áp đặt đầy bất công đối với “đảo quốc tự do” hơn nửa thế kỷ qua.

Về vấn đề Ukraine, ông Tillerson tuyên bố trừ phi có một thỏa thuận được Kiev chấp thuận, Mỹ sẽ không thừa nhận hành động của Nga tại Crimea hồi năm 2014.

Ngoại trưởng được đề cử của Mỹ cũng khẳng định Israel vẫn là “đồng minh quan trọng nhất của Mỹ” tại Trung Đông và đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục là ưu tiên của Washington.

Bên cạnh đó, ông Tillerson cũng khẳng định sẽ đề xuất "xem xét lại toàn diện" thỏa thuận hạt nhân với Iran, song không kêu gọi bác bỏ hoàn toàn thỏa thuận đạt được vào năm 2015 này.

Liên quan tới Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ông Tillerson nói rằng ông “không phản đối TPP," song có chung quan điểm với Tổng thống đắc cử Trump rằng liệu "TPP có đáp ứng tốt nhất mọi quyền lợi của Mỹ hay chưa”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.