Ngoại trưởng Đức chỉ trích đảng Cộng hòa Mỹ về hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Đức chỉ trích bức thư mà 47 nghị sỹ đảng Cộng hòa gửi cho Iran đã làm giảm sự tin cậy mà Teheran dành cho Nhóm P5+1.
Ngoại trưởng Đức chỉ trích đảng Cộng hòa Mỹ về hạt nhân Iran ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ Thế giới của Đức, trong bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ (CSIS) nhân chuyến thăm Mỹ từ 11-12/3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã chỉ trích trực tiếp bức thư mà 47 nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ mới gửi cho Teheran, trong đó đề cập mọi thoả thuận mà Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn đạt được với Iran phải có sự đồng thuận của đảng Cộng hòa chiếm đa số tại lưỡng viện quốc hội Mỹ.

Ông Steinmeier nhấn mạnh không cần bức thư nói trên, các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này đã rất khó khăn và bức thư sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên “khó khăn và phức tạp hơn."

Theo ông Steinmeier, bức thư mà 47 nghị sỹ đảng Cộng hòa gửi cho chính quyền Iran đã làm cho sự tin cậy mà Teheran dành cho Nhóm P5+1 (5 nước Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc là Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Đức) trong suốt thời gian qua bị suy giảm nghiêm trọng.

Những chỉ trích trực tiếp của Ngoại trưởng Đức tại một trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu nước Mỹ cho thấy Đức muốn gửi tín hiệu cảnh báo tới các lực lượng ở Mỹ muốn ngăn cản một thoả thuận hạt nhân toàn diện với Iran.

Trong tuần tới, đại diện Iran sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh tại Brussels, Bỉ nhằm đàm phán các bước tiếp theo cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục