Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các nước châu Phi cô lập Triều Tiên

Phát biểu tại một cuộc họp với người đồng cấp của khoảng 30 nước châu Phi, ông Tillerson cho rằng điều cấp bách là tất cả các quốc gia trừng phạt chế độ của Triều Tiên vì hành động gây mất ổn định.
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các nước châu Phi cô lập Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 17/11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hối thúc các nước châu Phi làm nhiều hơn để cô lập Triều Tiên do chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một cuộc họp với những người đồng cấp của khoảng 30 nước châu Phi, ông Tillerson cho rằng điều cấp bách là tất cả các quốc gia trừng phạt chế độ của Triều Tiên vì những hành động gây mất ổn định.

[Mỹ khẳng định không chấp nhận lập trường “cùng ngừng” với Triều Tiên]

Ông Tillerson nói: "Tôi hối thúc các bạn tiến hành các biện pháp bổ sung nhằm thúc ép Triều Tiên, bằng cách hạ cấp các quan hệ với chế độ này, cắt đứt các quan hệ kinh tế, trục xuất tất cả lao động Triều Tiên, và giảm sự hiện diện của Bình Nhưỡng ở đất nước các bạn ở tất cả những cách mà nước này có thể tìm ra."

Triều Tiên có những quan hệ quân sự và thương mại từ lâu với các nước châu Phi. Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm 16/11, Sudan đã cam kết cắt đứt tất cả các quan hệ kiểu như vậy với Bình Nhưỡng sau những cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.