Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ trở lại Trung Đông

Ông John Kerry bất ngờ gián đoạn chuyến thăm Italy để sang Trung Đông nhằm cứu vãn tiến trình hòa đàm nguy cơ bị đổ vỡ giữa Israel-Palestine.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ trở lại Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong cuộc gặp tại thành phố Ramallah, ngày 4/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26/3 đã bất ngờ gián đoạn chuyến thăm Italy để bay sang Trung Đông nhằm cứu vãn tiến trình hòa đàm đang có nguy cơ bị đổ vỡ giữa Israel và Palestine.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf, cho biết ngay sau khi từ Rome (Italy) tới Amman (Jordan), Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah II.

Sau đó vào buổi tối, ông Kerry có buổi ăn tối làm việc với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Chuyến công du bất ngờ của ông Kerry tới Trung Đông diễn ra sau khi Liên đoàn Arab (AL) ngày 26/3 kết thúc hai ngày hội nghị thượng đỉnh với tuyên bố chung lên án việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư, Do Thái hóa thành phố Jerusalem và thực hiện các cuộc tấn công vào người Hồi giáo, Thiên chúa giáo.

Thông cáo chung của AL khẳng định các nước Arab sẽ không bao giờ thỏa mãn yêu sách của Tel Aviv đòi công nhận Israel là một nhà nước Do Thái.

Ngoài ra, còn một lý do nữa khiến ông Kerry bất ngờ trở lại Trung Đông là việc Palestine dọa sẽ rút khỏi tiến trình hòa đàm nếu Israel không thực hiện cam kết phóng thích nhóm tù nhân Palestine cuối cùng vào ngày 29/3.

Trước đó, phát biểu với báo giới tại Kuwait ngày 26/3, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết ông đang chờ đợi một thỏa thuận khung chính thức từ phía Mỹ, đồng thời tuyên bố các cuộc thương lượng với Israel sẽ không kéo dài quá hạn chót 9 tháng mà Mỹ đã đặt ra là vào ngày 30/4 tới.

Ông Abbas nhấn mạnh các vòng đàm phán trong tháng tới là “giai đoạn rất quan trọng.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sau các cuộc hội kiến vội vã với các nhà lãnh đạo Jordan và Palestine, Ngoại trưởng John Kerry sẽ trở lại Rome để cùng Tổng thống Barack Obama gặp Giáo hoàng Francis trong ngày 27/3.

Theo người phát ngôn, trong vài ngày tới ông Kerry cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cho biết, sau chuyến thăm châu Âu tháp tùng Tổng thống Obama và chuyến thăm bất ngờ tới Trung Đông, từ ngày 1-5/4, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có các chuyến thăm tới Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị các Ngoại trưởng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng Chín.

Sau các cuộc gặp tại Brussels, ông Kerry sẽ tới Algeria gặp các nhà lãnh đạo chủ nhà, tiếp đó bay sang Rabat hội đàm với các nhà lãnh đạo Maroc và đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục