Cácnhà nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu từ các cuộc phỏng vấntrong hai năm 2004-2005 của Cơ quan điều tra dân số Mỹ với gần 35.000người trưởng thành trên khắp nước này và thấy rằng khoảng 2-7% nhữngngười bị bệnh rối loạn thần kinh là những người từng phải nếm trảinhững hình phạt và sự tổn thương trong thời thơ ấu.
Theo các nhà khoa học, con số này có thể là không cao, nhưng nó cho thấy việc trừng phạt về thể xác có thể làm tăng nguy cơ bị các bệnh vềtâm thần sau này.
Kết quả nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học cũng cho thấy những trẻem bị trừng phạt về thể xác sẽ phải chịu đựngnhững rối loạnvề tâm thần như người lớn và có nguy cơ hành động hung hăng cao hơn so với nhữngtrẻ em không bị đánh đập.
Nghiên cứu nói trên đã loại trừ các hành động lạm dụng tình dục và thểxác. Thay vào đó, nó đã tập trung vào vấn đề trừng phạt tàn nhẫn về thể xác như xô đẩy một cách thô bạo, tát hoặc đánh đập.
Cũng theo nghiên cứu trên, từ 2 đến 5% những rối loạn như trầm cảm, lo âu,lưỡng cực, chán ăn hoặc háu ăn là do việc bị trừng phạt về thể xác khi còn là một đứatrẻ và từ 4 đến 7% những rối loạn nghiêm trọng hơn như rối loạn về tính cách,xung lực cưỡng bức và những tàn tật về trí tuệ có liên quan đến những hình thứctrừng phạt như vậy./.