Tập đoàn chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính Credit Suisse vừa công bố báo cáocho thấy tài sản trung bình của người dân Australia ở mức cao nhất thế giới vàgấp gần 4 lần so với người Mỹ, với một nửa số người trưởng thành có tài sản ròngtrị giá trên 216.000 AUD.
Theo Credit Suisse, người dân ở "Xứ sở chuột túi" cũng giàu hơn người dân cácnước khác so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàncầu, khủng hoảng nợ công ở châu Âu cũng như những thảm họa thiên nhiên ở NhậtBản và tiểu bang Queensland của Australia.
Trả lời phỏng vấn Hãng truyền thông quốc gia Australia (ABC), nhà kinh tếDavid McDonald phụ trách Bộ phận nghiên cứu về Australia thuộc Credit Suisse chobiết tính theo đồng USD, tài sản trung bình của người Australia đã tăng 37%trong thời kỳ này trong khi tài sản trung bình của người dân trên thế giới chỉtăng bằng một nửa tỷ lệ đó. Tuy nhiên, phần lớn thay đổi trong số tài sản là dogiá trị đồng AUD tăng mạnh trong thời gian qua, lên hơn 20%.
Theo ông McDonald, tài sản trên toàn cầu tăng thêm trung bình 14% tính theoUSD và riêng ở Australia, tăng khoảng 15%. Như vậy, người Australia chỉ kiếmđược nhiều tiền hơn đôi chút so với người dân các nước khác trên thế giới. Tỷ lệtài sản tăng là do đồng AUD tăng giá mạnh trong thời kỳ này. Đồng AUD tăng giáthúc đẩy nền kinh tế và người dân được hưởng lợi. Tuy nhiên, nó không làm tăngsố tiền có trong tài khoản ngân hàng của người dân.
Theo Credit Suisse, tài sản của Australia được phân bổ đồng đều hơn so vớinhiều nước khác. Trên thực tế, Australia đứng ở vị trí thấp trong danh sáchnhững nước có người siêu giàu. Ở Australia, 10% người giàu nhất chỉ nắm giữ 50%tổng tài sản của cả nước, trong khi tỷ lệ này ở Mỹ là 73% và ở Đức là 58%.
Nhận xét về báo cáo mới nhất của Credit Suisse, Giám đốc kinh tế của tập đoànKPMG Nicki Hutley cho rằng Australia có một vị thế tài chính tuyệt vời, mặc dùnước này vẫn cần một vài năm nữa mới có ngân sách cân bằng. Tỷ lệ thất nghiệp ởAustralia chỉ có 5%, con số mà các nước đều ghen tỵ.
Australia có mức thu nhập tăng mạnh và tỷ lệ người sở hữu nhà đất cao nhấtthế giới. Số người sở hữu nhà cao cũng là một nhân tố quan trọng khiến choAustralia là một trong những nước giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, yếu tố này cũngđẩy giá nhà lên cao, dẫn đến hiện tượng nhiều người không đủ khả năng mua nhà./.
Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)