Người dân Thủ đô chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Hà Nội ghi nhận hơn 700 ca dương tính với COVID-19 và có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nơi có thể bị phong toả, vậy mà nhiều người dân Thủ đô đang có biểu hiện chủ quan với biện pháp phòng dịch.
Tuấn Đức
Bất chấp việc các quán cà phê có liên quan tới nhiều ca dương tính với COVID-19, người vẫn tụ tập tại đây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân tụ tập tại các quán trà đá vỉa hè, nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Một vài người đi đường đeo khẩu trang không đúng cách. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Bất chấp việc các quán cà phê có liên quan tới nhiều ca dương tính với COVID-19, người vẫn tụ tập tại đây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khu vực Hồ Gươm tấp nập người chụp ảnh, vừa không đảm bảo giãn cách, vừa không tuân thủ việc đeo khẩu trang (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhiều người dân chủ quan với các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
243 ca cộng đồng tại Hà Nội ở 138 xã phường thuộc 27/30 quận huyện: Đống Đa (42), Đông Anh (22), Hoài Đức (19), Hoàng Mai (19), Chương Mỹ (15), Hai Bà Trưng (15), Gia Lâm (11), Hà Đông (10)...
Bệnh viện Bạch Mai cử đoàn chuyên gia công tác gồm 21 bác sỹ, điều dưỡng các chuyên khoa lên đường để trực tiếp hỗ trợ tỉnh An Giang trong công tác cấp cứu, điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng.
Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 14.599 ca mắc mới COVID-19, trong đó TP.HCM có 1.475 ca; Hà Nội 396 ca; đồng thời có thêm 24.737 người được công bố khỏi bệnh.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, đơn vị quản lý nhà hàng, siêu thị... đưa người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 đến khu vực cách ly tạm thời đã được bố trí tại chỗ.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW đang lắp đặt thêm các đầu cung cấp oxy, bổ sung trang thiết bị cho toàn bộ giường bệnh tại tất cả các khoa, phòng. Hiện đã hoàn thành trên 50% tiến độ chuyển đổi công năng.