Người dân Tokyo tụ tập nhậu nhẹt sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc được dỡ bỏ, các nhà hàng và quán bar tại Nhật Bản đã được phép mở cửa muộn hơn và người dân cũng bắt đầu tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt.

Người dân tại Tokyo (Nhật Bản) thường có thói quen rủ nhau tụ tập ăn uống vào buổi tối sau giờ làm việc. Tuy nhiên, thói quen này đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, khi các nhà hàng, quán bar chỉ được phép mở cửa đến 8 giờ tối.

Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, do tình hình dịch bệnh đã có những chuyển biến tích cực.

Hiện các nhà hàng, quán bar đã được phép mở cửa đến 10 giờ tối, trong khi người dân cũng bắt đầu rủ nhau ra ngoài ăn nhậu sau nhiều ngày bị "chôn chân" trong nhà./.

(Vietnam+)