Người dân vẫn ra đường mưu sinh trong thời tiết mưa rét kỷ lục

Những người bán hàng rong, giao hàng là hai trong số những lao động phải ra đường trong ngày lạnh nhất của mùa Đông cuối 2021, đầu 2022, gặp nhiều khó khăn vì những cơn mưa, gió lạnh thấu xương.

Miền Bắc đang đón đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa Đông. Thời tiết trở giá rét, đỉnh điểm là ngày 20/2 với nhiệt độ thấp nhất có lúc chỉ 6-7 độ C.

Thời tiết bất lợi trong ngày Chủ nhật không có người đi làm khiến chiếc xe bán bánh của cô Hòa (Hưng Yên) khó kiếm khách hơn. Cô lo sẽ phải rong ruổi đến tận chiều mới bán được hết hàng. Còn với Vinh (Phú Thọ), người giao hàng cho một tiệm ngan ở khu vực phố cổ, đường giao hàng dường như xa hơn nhiều lần trong thời tiết buốt giá này.

Dù giúp chấm dứt hiện tượng nồm ẩm đầy khó chịu, song những cơn mưa rào, mưa phùn diễn ra bất ngờ trong ngày khiến và độ ẩm không khí cao làm tăng thêm sự rét buốt, gây khó khăn cho những người lao động phải thường xuyên đi lại ngoài trời./.

(Vietnam+)