Merrill Lynch-Capgemini vừa công bố Báo cáo tài sản thế giới năm 2011(World Wealth Report 2011), trong đó cho biết những người giàu ở châu Áhiện đang đua nhau sở hữu những chiếc siêu du thuyền (superyacht) đểphục vụ nhu cầu giải trí và khẳng định mình.
Theo Merrill Lynch-Capgemini, châu Á hiện có 3,3 triệu ngườicó tài sản ròng cao, chỉ đứng sau Bắc Mỹ với 3,4 triệu người, đứng trên châu Âu với 3,1 triệu người, và đây chính là đối tượng hướng tới củangành công nghiệp du thuyền. Tuy nhiên, châu Á mới chỉ chiếm chưa đầy 4%trong khoảng 7.000 superyacht của thế giới, cho dù mối quan tâm đếnphương tiện đi lại-giải trí này đã cất cánh trong 5 năm qua và người muachủ yếu là những người trẻ.
Giám đốc điều hành Hiệp hội Superyacht Singapore, Jean-JacquesLavigne cho biết Hong Kong hiện vẫn là thị trường tàu thuyền sang trọnglớn nhất ở châu Á, nhưng Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và Singaporecũng đang tăng tốc thu hẹp khoảng cách với Hong Kong.
Theo ông Jean-Jacques Lavigne, người châu Á mê yacht, cũng nhưngười phương Tây, coi trọng sự riêng tư, phiêu lưu, thời gian gia đình,lối sống và một nơi để kinh doanh khi sử dụng, song khác ở chỗ chú trọnghơn đến khoảng không trong khoang hơn là trên boong thuyền.
Francesca Ragnetti, Giám đốc tiếp thị thương mại AzimutBenetti Group của Italy, có văn phòng ở Thượng Hải và Hong Kong chobiết “Khách hàng châu Á thường yêu cầu có phòng karaoke, phòng mega-điệnảnh, và những thứ tương tự như thế, sàn nhảy hay spa… để có thể thưởngthức những giờ phút giải trí với bạn bè của họ”./.
Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)