Người Mỹ gặp các vấn đề sức khỏe sau sự cố tàu hóa chất trật bánh

Gần 74% số người tham gia khảo sát sau vụ tàu chở hóa chất trật bánh cho biết đã bị đau đầu kể từ sau sự cố, 60% bị ho, trong đó hơn 50% ghi nhận triệu chứng kích ứng, đau hoặc bỏng da.
Người Mỹ gặp các vấn đề sức khỏe sau sự cố tàu hóa chất trật bánh ảnh 1Hiện trường tàu chở hàng chứa hóa chất trật bánh tại East Palestine, bang Ohio (Mỹ), ngày 4/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả khảo sát sức khỏe người dân ở khu vực East Palestine, bang Ohio (Mỹ), sau vụ tàu chở hóa chất độc hại của công ty đường sắt Norfolk Southern bị trật khỏi đường ray tháng trước cho thấy các triệu chứng phổ biến mà người dân gặp phải là đau đầu, ho, mệt mỏi, tổn thương ngoài da và hội chứng rối loạn lo âu.

Cơ quan Y tế bang Ohio kết hợp với Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ đã tiến hành cuộc khảo sát cộng đồng sau phơi nhiễm hóa chất (ACE) trên.

Tổng cộng 168 người đã tham gia cuộc khảo sát kéo dài 2 tuần. Hầu hết những người được hỏi đều trên 18 tuổi và có độ tuổi trung bình là 57.

[Mỹ nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố tàu chở hóa chất trật bánh ở Ohio]

Kết quả cho thấy gần 74% số người tham gia khảo sát cho biết đã bị đau đầu kể từ sau sự cố tàu hỏa nói trên, 60% bị ho, trong đó hơn 50% ghi nhận triệu chứng kích ứng, đau hoặc bỏng da.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy 64% số người được hỏi cảm thấy lo lắng, bất an, trong khi 58% cho biết cảm thấy mệt mỏi và uể oải.

Văn phòng Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cho biết sẽ sử dụng kết quả khảo sát để hiểu hơn về mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với người dân, qua đó có thể xác định các biện pháp phản ứng y tế công cộng phù hợp.

Trong khi đó, kết quả kiểm tra mẫu nước từ hệ thống nước tư nhân của các ngôi nhà ở khu vực East Palestine tiếp tục không ghi nhận chất gây ô nhiễm ở mức độ độc hại và việc loại bỏ chất thải nguy hại sau vụ tàu trật bánh đang được tiến hành.

Ủy ban An toàn giao thông Mỹ (NTSB) đã mở “cuộc điều tra đặc biệt” về vấn đề an toàn và công tác tổ chức của Công ty đường sắt Norfolk Southern.

Vụ việc xảy ra ngày 3/2 vừa qua, hơn 30 toa tàu chở hóa chất, trong đó có 11 hóa chất độc hại, đã bị trật khỏi đường ray gần East Palestine.

Không có thương vong trong vụ việc này, song lực lượng ứng phó được triển khai đến hiện trường đã buộc phải đốt 115.580 gallon khí độc vinyl chloride trong 5 toa tàu nhằm tránh nguy cơ nổ không kiểm soát.

Người bị phơi nhiễm khí độc này sẽ tăng nguy cơ mắc các dạng viêm gan hiếm gặp, ung thư gan, ung thư não và phổi, ung thư bạch huyết cũng như bệnh bạch cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục