Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, từ các hộ gia đình đang gây nguyhại cho nguồn nước trong tương lai ở khu vực dân số đông nhất thế giới này.
Trong nghiên cứu mới nhất vừa công bố, Liên hợp quốc nhận định dân số tăngnhanh, đô thị hóa nhanh chóng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa và pháttriển kinh tế đã kéo theo nhu cầu sử dụng nguồn nước khổng lồ, tạo sức ép rấtlớn đối với hệ sinh thái dưới nước cũng như nguồn nước sạch ở châu Á-Thái BìnhDương. Khả năng tự làm sạch của hệ sinh thái trong khu vực ngày càng suy giảm dochất lượng nguồn nước ngày càng tồi tệ.
Mặc dù các nguồn nước thải bị ô nhiễmnặng nề và chứa nhiều hóa chất độc hại đối với môi trường và con người nhưng chỉ15-20% nguồn nước thải trong khu vực được xử lý.
Tính riêng khu vực đô thị, tổng nguồn nước thải đã lên tới 250 triệu m3/ngày.Các nước giàu nguồn nước như Malaysia, Indonesia, Butan, Papua New Guinea...hiện đứng trước nguy cơ lớn về nguồn cung cấp và chất lượng nước do dân số tăngkéo theo nhu cầu tiêu dùng nước tăng nhanh, môi trường bị suy thoái, quản lýnguồn nước yếu kém, sử dụng quá mức các nguồn nước ngầm...
Nghiên cứu của Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh những thay đổi của khí hậu và cácđiều kiện thời tiết cực đoan đang tăng lên đã tác động nghiêm trọng đến nguồnnước ở châu Á-Thái Bình Dương, khu vực dễ bị tổn thương nhất trước các thảm hoạtự nhiên với các dự báo lũ lụt và hạn hán sẽ tăng mạnh cả về tần số và cường độ.
Liên hợp quốc ghi nhận những nỗ lực của các nước châu Á-Thái Bình Dương nhằmchuyển đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng nước không bền vững sang mô hìnhphát triển xanh. Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, phi tập trung hóa quản lý nguồnnước và các dịch vụ vệ sinh, tái quay vòng và tái sử dụng nước, thu gom nguồnnước mưa... là những giải pháp đầy hứa hẹn duy trì nguồn nước ở khu vực nôngthôn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2009, ngoài số người chết do tác độngcủa sóng thần, châu Á-Thái Bình Dương đã có tới 20.451 người bị chết hàng năm docác thảm họa liên quan đến nước, chiếm 85% số người chết vì các thảm họa nàytrên toàn cầu.
Các điều kiện thời tiết cực đoan làm phương hại đến việc tiếp cận nguồn nước vàđiều kiện vệ sinh. Hạn hán làm giảm nguồn nước sạch và lũ lụt phá hoại cơ sở hạtầng nguồn nước và làm lây lan các dịch bệnh./.