Nguyên nhân ban đầu gây sập dầm cầu khiến nhiều người thương vong ở Hàn Quốc

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm dầm thép dài 50m - có nhiệm vụ nâng giữ cầu - đã lần lượt đổ sập khi công nhân đang sử dụng cần cẩu để di chuyển dầm thép giữa các trụ cầu.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: AP)
Hiện trường vụ việc. (Nguồn: AP)

Ngày 25/2, một vụ sập cầu nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng đường cao tốc ở thành phố Cheonan, miền Nam Hàn Quốc, khiến ít nhất ba công nhân thiệt mạng và năm người khác bị thương.

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 9h50 sáng 25/2 theo giờ địa phương tại một đoạn của tuyến cao tốc Seoul-Sejong, cách thủ đô Seoul 80km về phía Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm dầm thép dài 50m - có nhiệm vụ nâng giữ cầu - đã lần lượt đổ sập khi công nhân đang sử dụng cần cẩu để di chuyển dầm thép giữa các trụ cầu.

Tám công nhân bị thương vong là những người đã có mặt dưới gầm cầu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Khi dầm thép rơi xuống, họ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cơ quan Cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc đã huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm những người có thể còn mất tích.

Trong khi đó, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok ra chỉ thị khẩn cấp yêu cầu triển khai mọi nguồn lực cứu hộ các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân sập cầu đễ xác định đúng trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời xem xét các biện pháp siết chặt tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực xây dựng.

Sự cố này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn lao động trong ngành xây dựng Hàn Quốc.

Theo Bộ Lao động nước này, trong giai đoạn từ năm 2020 -2023, tại Hàn Quốc đã xảy ra hơn 8.000 ca tử vong do tai nạn lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.