Nghiên cứu cho thấy sự cố thai lưu trong giai đoạn này do có vấn đề ở nhau thai -nguồn cung cấp dưỡng chất và máu đồng thời là nơi chuyển loại chất thải cho bàothai - chiếm tới 26% trường hợp hỏng thai ở giai đoạn giữa và cuối thaikỳ. Trong khi đó, các bệnh truyền nhiễm gây nên 14-19% các ca sảy thai.
Thaidị dạng và các vấn đề về dây nhau chiếm khoảng 10% các ca hỏng thai trong giaiđoạn này. Điều vẫn còn bí ẩn với các nhà khoa học Mỹ là tỷ lệ sự cố này ở các bàmẹ da màu cao hơn gấp đôi so với các bà mẹ da trắng, ngay cả trong trường hợp cảhai nhóm bà mẹ được chăm sóc đầy đủ như nhau.
Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Texas cho thấy một sốyếu tố liên quan đến nguy cơ sảy thai trong giai đoạn giữa và cuối của thai kỳcần chú ý là chủng tộc, tiểu đường, tuổi của thai phụ, nhóm máu và tình trạngphụ thuộc vào thuốc gây nghiện.
Ngoài ra, còn có các yếu tố khác liên quan đếnlối sống như thói quen hút thuốc trong ba tháng đầu của thai kỳ, béo phì và sốngđơn thân.
Theo số liệu nghiên cứu, có tới 98% trong số 7.000 ca sảy thai giai đoạngiữa và cuối thai kỳ xảy ra mỗi ngày là ở các nước đang phát triển. Phần Lan lànước có tỷ lệ bà mẹ sảy thai giai đoạn này thấp nhất thế giới - 2/1.000, trongkhi tỷ lệ này ở Nigeria và Pakistan là 40/1.000 - cao nhất thế giới.
Tại Mỹ, tỷlệ các thai phụ gặp sự cố khi trong giai đoạn này là 6,2/1.000 và giới chuyêngia y tế cho rằng đây là mức cao "không thể chấp nhận"./.