Nguyên nhân số ca COVID-19 tăng tại Trung Đông hơn 1 tháng qua

Số ca COVID-19 mới ở khu vực Trung Đông tăng ở mức trung bình 110.000 ca/ngày trong 6 tuần qua, trong khi số ca tử vong tăng ở mức trung bình 345 ca/ngày trong 3 tuần qua do tỷ lệ tiêm vaccine thấp.
Nguyên nhân số ca COVID-19 tăng tại Trung Đông hơn 1 tháng qua ảnh 1Học sinh Israel đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Văn phòng khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Trung Đông đã chứng kiến sự gia tăng số ca COVID-19 trong 6 tuần qua vì tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp.

Giám đốc Văn phòng khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, Ahmed Al-Mandhari, cho biết số ca COVID-19 mới ở khu vực Trung Đông tăng ở mức trung bình 110.000 ca/ngày trong 6 tuần qua, trong khi số ca tử vong vì dịch bệnh tăng ở mức trung bình 345 ca/ngày trong 3 tuần qua.

Đến nay, mới có hơn 35% dân số ở khu vực trên đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản, trong khi đó khoảng 1/4 số quốc gia và vùng lãnh thổ có độ bao phủ vaccine chưa đạt 10%.

[Dịch COVID-19 ngày 9/2: Số ca mắc trên toàn cầu vượt 400 triệu]

Trong khi đó, Giáo sư Eral Segal tại Viện Khoa học Weizmann của Israel ngày 9/2 cho biết số ca mắc mới COVID-19 bị biến chứng nặng, cũng như các ca nặng đang điều trị trong bệnh viện tại nước này đã giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp, cho thấy khả năng làn sóng dịch bệnh hiện nay đã qua mức đỉnh và đang đi xuống.

Giáo sư Segal cho biết tính đến sáng 9/2 tại Israel, số bệnh nhân mới có các triệu chứng nặng ở mức 155 ca/tuần, giảm 11% so với mức đỉnh 175 ca/tuần. Số ca mắc mới được ghi nhận chính thức cũng giảm 40% so với mức đỉnh cách đây 2 tuần.

Thống kê của Bộ Y tế Israel cho thấy trong 24 giờ qua, nước này có thêm 37.559 ca mắc mới, giảm hơn 1.000 ca so với ngày 8/2. Số bệnh nhân nặng ổn định ở mức 1.164 ca. Tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính ở mức 24,25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục