Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Hà Nội (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia) vẫn được bán hàng tại chỗ nhưng không quá 50% công suất chỗ ngồi và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 1Các hàng ăn đều dựng tấm ngăn tại mỗi bàn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 2Các quán ăn đều được lắp tấm ngăn và đản bảo lượng khách theo quy định của thành phố. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 3Các hàng ăn đều dựng tấm ngăn tại mỗi bàn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 4Các quán càphê cũng được lắp vách ngăn và đảm bảo lượng khách theo đúng quy định của thành phố. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 5Các hàng ăn đều dựng tấm ngăn tại mỗi bàn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 6Các hàng ăn đều dựng tấm ngăn tại mỗi bàn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 7Để phòng chống dịch hiệu quả, các quán bán hàng đồ ăn uống đã trang bị tấm chắn giọt bắn và dán mã QR để khách khai báo y tế trực tuyến. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 8Chị Sái Mai Chinh (quán Cafe Sữa), đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 9Các quán càphê được lắp vách ngăn và đảm bảo lượng khách theo đúng quy định của thành phố. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa trước 21h ảnh 10Các quán cà phê cũng được lắp vách ngăn và đảm bảo lượng khách theo đúng quy định của thành phố. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục