Nhà hát Tuổi trẻ dựng lại vở kịch về thân phận người phụ nữ thế kỷ 19

Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama sẽ dàn dựng vở kịch theo quy chuẩn khắt khe của sân khấu Nhật Bản từ khâu tuyển chọn diễn viên, phân tích tác phẩm, chăm chút tỉ mỉ từng hành động, lời thoại của diễn viên.
Một cảnh trong vở diễn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Một cảnh trong vở diễn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 25/7, Nhà hát Tuổi trẻ khởi động dự án kịch “Hedda Gabler” - một trong những kiệt tác tiêu biểu của kịch tác gia Na Uy lừng danh Henrik Ibsen.

Vở kịch do đạo diễn tài năng của sân khấu đương đại Nhật Bản - Tsuyoshi Sugiyama - dàn dựng. Ông từng giành được tình cảm mến mộ của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam sau thành công của vở kịch “Cậu Vanya” (A.P. Chekhov). Vở diễn mang lại cho Nhà hát Tuổi trẻ Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế lần thứ IV năm 2019.

Henrik Ibsen viết “Hedda Gabler” vào năm 1890. Vở kịch là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông.

[Nghệ sỹ tài năng trình diễn tác phẩm âm nhạc nổi tiếng ở Việt Nam]

Hedda Gabler, nhân vật chính của vở kịch là một phụ nữ phức tạp, sẵn sàng hy sinh quyền tự do cá nhân, quyền được yêu, được sống như mong muốn của bản thân chỉ để đạt được những tham vọng, lợi ích quyền lực. Hành trình cuộc đời và sự kết thúc số phận của Hedda Gabler cũng thể hiện thân phận người phụ nữ trong xã hội do đàn ông nắm ưu thế.

Phát biểu về dự án, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen nói: “Những vấn đề mà Henrik Ibsen đặt ra trong những tác phẩm của mình, dù được sáng tác hàng trăm năm trước, vẫn tiếp tục có ý nghĩa và mang tính thời sự ở thời đại của chúng ta ngày nay.”

Đại sứ bày tỏ sự tự hào vì một trong những vở kịch kinh điển của Ibsen sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhà hát Tuổi trẻ dựng lại vở kịch về thân phận người phụ nữ thế kỷ 19 ảnh 1Đại sứ Na Uy tại Việt Nam (người mang khăn hồng) gặp gỡ với các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đây là dự án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy (1971-2021) song phải lùi lại đến năm nay do dịch COVID-19. Đại sứ tin rằng vở kịch sẽ là một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa về văn hóa giữa Na Uy-Việt Nam- Nhật Bản đồng thời lan tỏa những giá trị văn học và nghệ thuật tới khán giả Việt Nam.

Đạo diễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho rằng dàn dựng “Hedda Gabler” là thách thức nhưng cũng là khát khao đối với bất kỳ nhà hát nghệ thuật nào trên thế giới, bởi vở kịch hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.

“Cho đến nay, sân khấu thế giới đã chứng kiến hàng trăm phiên bản khác nhau của ‘Hedda Gabler’ và các nhà hát vẫn tiếp tục hành trình giải mã kiệt tác của Henrik Ibsen. Bản diễn của Nhà hát Tuổi trẻ được kỳ vọng sẽ cống hiến cho khán giả một tác phẩm có giá trị nghệ thuật lớn, minh chứng cho sức sống và tầm vóc di sản sân khấu này của nhân loại vẫn tiếp tục tỏa sáng trong hơn 100 năm qua,” ông nói.

Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama sẽ dàn dựng tác phẩm theo quy chuẩn khắt khe của sân khấu Nhật Bản từ khâu tuyển chọn diễn viên, phân tích tác phẩm, chăm chút tỉ mỉ từng hành động, lời thoại... nhằm thể hiện những mâu thuẫn tâm lý vô cùng phức tạp.

Ông đã làm việc với các nghệ sỹ trong hai tuần để các diễn viên tự thể hiện cảm nhận về nhân vật, chứ chưa áp đặt quan điểm hay định hướng nào.

“Tôi thấy các diễn viên đều có đam mê, nhiệt huyết và tài năng. Nhiệm vụ của người đạo diễn là phát huy điểm mạnh của họ, lan tỏa sức hút của diễn viên, để từ đó tạo ra sức hút cho tác phẩm,” đạo diễn chia sẻ.

Ông Tsuyoshi Sugiyama không hề cảm thấy xa lạ khi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, đặc biệt là bởi ông đã từng hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ trong dự án kịch “Cậu Vanya.”

“Khó khăn lớn nhất đối với tôi là ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhờ sự thân thiện, lòng hiếu khách của các nghệ sỹ Việt Nam mà tôi không gặp khó khăn gì trong công việc,” ông nói.

Đạo diễn khẳng định sẽ cùng tập thể nghệ sỹ tạo nên sức sống mới cho một vở kịch kinh điển.

Nhà hát Tuổi trẻ dựng lại vở kịch về thân phận người phụ nữ thế kỷ 19 ảnh 2Đạo diễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ về dự án kịch. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Từ kịch bản hơn ba tiếng, đạo diễn sẽ biên tập còn khoảng hai tiếng để vở diễn vẫn giữ được hồn cốt nhưng phải phù hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam.

Dàn diễn viên tham gia dự án gồm những gương mặt quen thuộc với khán giả: Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn, Ngô Lệ Quyên, Nguyệt Hằng, Anh Thơ, Thanh Tú, Chí Huy…

Vở diễn sẽ ra mắt khán giả trong tháng 9/2022. Sau đó, “Hedda Gabler” sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.