Nhà lãnh đạo Triều Tiên dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: AP)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Đây là đe dọa mới nhất trong một loạt tuyên bố hiếu chiến gia tăng từ phía Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với chính quyền Bình Nhưỡng vào tuần trước, do nước này theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa.

 ​

Động thái diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên lớn nhất từ trước tới nay với Mỹ.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un trong cuộc gặp các nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên nói: “Nếu những tên đế quốc Mỹ xâm phạm chủ quyền... (của Triều Tiên), Bình Nhưỡng sẽ không do dự tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào họ.”

Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ hài lòng rằng Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn để gắn vào các tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.