Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix ghi nhận doanh thu kỷ lục

Trong quý 2 lợi nhuận ròng của SK hynix đạt 2.870 tỷ won (2,2 tỷ USD), tăng 44,7% so với một năm trước đó, còn thu nhập hoạt động đạt 4.190 tỷ won, tăng 55,6% so với một năm trước.
Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix ghi nhận doanh thu kỷ lục ảnh 1Công ty Hàn Quốc SK Hynix Inc. là hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới (Ảnh: BusinessKorea)

Nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới SK hynix Inc. (Hàn Quốc) ngày 27/7 thông báo đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong quý 2/2022, nhờ doanh số bán bộ nhớ NAND và lợi thế về tỷ giá.

Cụ thể, trong quý 2, lợi nhuận ròng của SK hynix đạt 2.870 tỷ won (2,2 tỷ USD), tăng 44,7% so với một năm trước đó, còn thu nhập hoạt động đạt 4.190 tỷ won, tăng 55,6% so với một năm trước. Doanh thu tăng 33,8% lên mức kỷ lục 13.810 tỷ won.

Trước đó, khảo sát của Yonhap Infomax, công ty dữ liệu tài chính của hãng tin Yonhap News Agency, ước tính lợi nhuận ròng của SK hynix đạt 2.830 tỷ won.

Trong một tuyên bố, nhà sản xuất chip nói trên cho biết dù giá sản phẩm DRAM giảm trong quý II/2022, song doanh thu vẫn tăng khi giá bộ nhớ NAND và khối lượng bán hàng tổng thể đều tăng. Bên cạnh đó, sự mạnh lên của đồng USD và doanh số bán hàng của Solidigm cũng góp phần vào kết quả kinh doanh tích cực của SK hynix.

Vào đầu năm nay, SK hynix đã thành lập công ty con Solidigm tại Mỹ sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của thương vụ mua lại mảng NAND và SSD của Intel vào tháng Mười Hai.

[SK Hynix Inc. muốn trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới]

SK hynix nhận định thành tích kinh doanh xuất sắc rất có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh môi trường kinh doanh khó khăn, với nhiều vấn đề như lạm phát cao trên quy mô toàn cầu, xung đột kéo dài giữa Nga-Ukraine và chính sách phong tỏa chống dịch COVID-19 tại một số khu vực của Trung Quốc.

Trong khi SK hynix cảnh báo nhu cầu về chất bán dẫn có thể giảm trong nửa cuối năm, đặc biệt là đối với chip được sử dụng trong máy tính cá nhân và điện thoại thông minh, song nhu cầu chip cho các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.

Để đối phó với môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, SK hynix cho biết sẽ xem xét cẩn thận kế hoạch đầu tư trong năm tới đồng thời theo dõi mức tồn kho sản phẩm trong nửa cuối năm.

Noh Jong-wonh, Giám đốc phụ trách tiếp thị tại SK hynix, cho rằng dù sự bất ổn của môi trường kinh doanh gia tăng trong thời gian gần đây, song doanh nghiệp này vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngành công nghiệp sản xuất bộ nhớ.

Quan chức này nhấn mạnh SK hynix sẽ tập trung nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời thích ứng linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.