Nhà Trắng rút đề cử bà Tanden làm người đứng đầu Văn phòng Ngân sách

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chấp thuận yêu cầu rút đề cử bà Tanden làm người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách và nhân vật này sẽ nắm giữ một vị trí khác.
Nhà Trắng rút đề cử bà Tanden làm người đứng đầu Văn phòng Ngân sách ảnh 1Bà Neera Tanden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết đã rút đề cử bà Neera Tanden làm người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chấp thuận yêu cầu rút đề cử bà Tanden và nhân vật này sẽ nắm giữ một vị trí khác.

Trước đó trong bức thư gửi Tổng thống Biden, bà Tanden cho rằng việc đề cử bà giống như "cuộc leo núi đầy khó khăn." Bà thừa nhận sẽ rất khó được Quốc hội phê chuẩn và việc rút lui sẽ giúp bà không bị phân tâm vào các ưu tiên khác.

[Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Gina Raimondo làm Bộ trưởng Thương mại]

Bà Tanden bị cho là sẽ vấp phải sự cản trở quyết liệt từ phe Cộng hòa trong tiến trình để được phê chuẩn chức vụ.

Trong hai tuần cuối của tháng 11/2020, bà Tanden, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Trung tâm Tiến bộ Mỹ, đã bị xóa hơn 1.000 bài đăng trên Twitter.

Phần lớn nội dung bị xóa là những bình luận tiêu cực về các nhà lập pháp đảng Cộng hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục