Sáng 8/7, ngay khi quy chế mớitrong lĩnh vực an toàn điện hạt nhân ở Nhật Bản chính thức được áp dụng, bốncông ty sản xuất điện hạt nhân của nước này gồm Hokkaido, Kansai, Shikoku vàKyushu đã nộp đơn lên ủy ban quy định an toàn điện hạt nhân Nhật Bản đề xuấtđược vận hành trở lại năm nhà máy điện hạt nhân với 10 lò phản ứng.
Theo dự kiến, quá trình thẩm tra của ủy ban sẽ kéo dài trong sáu tháng và việcvận hành các nhà máy điện hạt nhân trên sẽ bắt đầu vào năm 2014.
Đề nghị của bốn công ty điện hạt nhân Nhật Bản yêu cầu cho phép Công ty điện hạtnhân Hokkaido tái vận hành ba lò phản ứng số 1, 2, 3 tại nhà máy Tomari ởShiribeshi, Hokkaido; Công ty điện hạt nhân Kasai tái vận hành lò phản ứng số 3và 4 tại nhà máy Takahama ở thành phố Takahamacho, Fukui; Công ty điện hạt nhânOsaka tái vận hành lò phản ứng số 3 và 4 ở nhà máy điện hạt nhân Osaka; Công tyđiện lực Shikoku vận hành lò phản ứng số 3 tại một nhà máy ở tỉnh Aichi và Côngty điện lực Kyushu vận hành hai lò phản ứng số 1 và 2 tại thành phốSatsumasendai tỉnh Kagoshima.
Tất cả các lò phản ứng trên có cấu tạo “thủy áp,” khác với cấu tạo “phản ứngnước sôi” của lò phản ứng số 1 nhà máy điện Fukushima.
Ủy ban quy định an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết sẽ thành lập ba nhóm thẩm địnhgồm 80 người thuộc Cục an toàn hạt nhân Nhật Bản và Cơ quan tiêu chuẩn an toànhạt nhân – một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập, để tiến hành kiểm tra cáclò phản ứng hạt nhân của bốn công ty nêu trên.
Dự kiến, kể từ năm 2014, các nhà máy điện trên có thể được vận hành trở lại.
Quy định tiêu chuẩn mới về an toàn hạt nhân được các cơ quan chức năng Nhật Bảnđúc rút từ thảm họa rò rỉ hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima năm 2011, theo đóquy định các công ty điện hạt nhân ngoài nghĩa vụ phải có đối sách ứng phó vớithảm họa quy mô lớn còn phải tăng cường hơn nữa việc đối phó với động đất vàsóng thần./.
Trường Giang/Tokyo (Vietnam+)