Nhật Bản âm thầm đón nhận ngọn đuốc Thế vận hội 2020

Kế hoạch tổ chức một lễ đón nhận long trọng và hoành tráng dành cho ngọn đuốc Thế vận hội đã bị hủy bỏ do tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến nghiêm trọng.

Ngày 20/3, chiếc máy bay chở ngọn đuốc Thế vận hội đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Matsushima tại tỉnh Miyagi của Nhật Bản. Lễ đón được tổ chức một cách tối giản chỉ với một số ít khách mời được lựa chọn kỹ lưỡng.

Lễ đón nhận đuốc là một trong những sự kiện quan trọng nhất của mỗi kỳ Thế vận hội. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch tổ chức một lễ đón vô cùng hoành tráng, song kế hoạch này đã bị hủy bỏ do dịch bệnh COVID-19.

Cho đến nay, giới chức Nhật Bản khẳng định vẫn sẽ tổ chức Thế vận hội theo đúng kế hoạch. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho sự kiện thể thao vô cùng quan trọng này./.

(Vietnam+)