Theo hãng tin Kyodo, phát biểu tại một phiên họp Quốc hội, ông Noda nói rằng “cókhả năng đưa ra quyết định dựa trên tiến độ của từng lò phản ứng."
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thận trọng cần xử lý thế nào các lò phản ứngđang xây dựng do dư luận ngày càng lo ngại về tính an toàn của các nhà máy điệnhạt nhân sau cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Thủ tướng Noda đã phát biểu trước ủy ban ngân sách thượng viện rằng có “nhữngkhả năng khác nhau” liên quan đến việc xử lý thế nào các lò phản ứng đang xâydựng. Ông cũng nhắc lại rằng “về cơ bản khó” xây dựng các nhà máy điện hạt nhânmới và cần có sự nhất trí của địa phương trước khi chính phủ quyết định có nốilại hoạt động của các lò phản ứng đang ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ haykhông.
Các lò phản ứng đang trong quá trình xây dựng gồm các lò phản ứng tại nhà máyđiện hạt nhân Oma ở tỉnh Aomori của Công ty phát triển điện năng và lò phản ứngsố 1 tại nhà máy điện hạt nhân Higashidori của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO).
Ủy ban an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết họ sẽ sớm đưa ra quan điểm về kết quảkiểm tra an toàn vòng một đối với 2 lò phản ứng hạt nhân đang ngừng hoạt độngtại nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty điện lực Kansai.
Thủ tướng Noda và các bộ trưởng liên quan sau đó sẽ đánh giá xem có cho phépcác lò phản ứng này tái khởi động hay không./.