Nhật Bản công bố bằng chứng Senkaku thuộc chủ quyền nước này

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa công bố một bản đồ trong tập bản đồ năm 1969 của Chính phủ Trung Quốc, trong đó nhắc đến quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông bằng tên tiếng Nhật.
Nhật Bản công bố bằng chứng Senkaku thuộc chủ quyền nước này ảnh 1Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Kyodo cho biết Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa công bố một bản đồ trong tập bản đồ năm 1969 của Chính phủ Trung Quốc, trong đó nhắc đến quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông bằng tên tiếng Nhật.

Hiện quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Tuy nhiên tập bản đồ đã gọi quần đảo này bằng cái tên Senkaku và đây là bằng chứng mới nhất ủng hộ tuyên bố của Nhật Bản rằng quần đảo này từ lâu đã được coi là lãnh thổ của Nhật Bản.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản nêu rõ: "Chính nhà chức trách Trung Quốc đã lập ra bản đồ này. Bằng chứng này là quá đủ để chứng minh việc Trung Quốc coi quần đảo này là lãnh thổ của Nhật Bản."

Trong tuyên bố đăng kèm tấm bản đồ trên trang web của mình hôm 16/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh Trung Quốc đã công nhận những cái tên bằng tiếng Nhật của các hòn đảo này trước khi bắt đầu tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku từ những năm 1970./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.