Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng ở Myanmar

Tập đoàn thép xây dựng hàng đầu Nhật Bản JFE vừa công bố dự án liên doanh với Bộ Xây dựng Myanmar nhằm phát triển cơ sở hạ tầng tại quốc gia Đông Nam Á đang phát triển hết sức nhanh chóng này. 

Tập đoàn thép xây dựng hàng đầu Nhật Bản JFE vừa công bố dự án liên doanh với Bộ Xây dựng Myanmar nhằm phát triển cơ sở hạ tầng tại quốc gia Đông Nam Á đang phát triển hết sức nhanh chóng này. 

Công ty liên doanh có tên J&M Steel Solutions đã đánh dấu sự ra mắt bằng việc khởi công xây dựng cây cầu mới kết cấu thép dạng tháo lắp tại cố đô Yangon hôm 1/12 vừa qua.  

Kể từ khi Myanmar tiến hành công cuộc cải cách năm 2011, Nhật Bản luôn là nước đi đầu trong các dự án hỗ trợ phát triển tại đây, đặc biệt là từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tháng 5/2011.

Lĩnh vực thu hút nhiều các nhà đầu tư Nhật nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá và cầu cảng.

Theo kế hoạch, tới tháng 4/2014, J&M Steel Solutions sẽ hoàn tất việc xây dựng kết cấu thép cho chiếc cầu có trọng tải 10.000 tấn/năm ở quận Thaketa tại Yangon.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực kết cấu thép, bao gồm thép xây dựng, giàn nâng phục vụ cho khai mỏ và cầu cảng... với nhiều ứng dụng công nghệ cao, không chỉ cho thị trường Myanmar mà còn mở rộng ra cả khu vực Đông Nam Á và Trung Á.

Hiện tại, tỷ lệ cầu kết cấu thép tại Myanmar chỉ chiếm tỷ lệ 10%, nên với việc thành lập liên doanh này, Bộ Xây dựng nước này hy vọng sẽ góp phần nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục