Nhật Bản diễn tập chống tấn công mạng vào hệ thống tài chính

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Nhật Bản, số vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở kinh doanh và các cơ quan chính phủ nước này trong năm ngoái đã lên tới con số 12.209, cao nhất từ trước tới nay.
Nhật Bản diễn tập chống tấn công mạng vào hệ thống tài chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Ngày 18/10, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Nhật Bản đã bắt đầu cuộc diễn tập kiểm tra năng lực đối phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính.

Phát biểu với các tổ chức tài chính tham gia cuộc diễn tập, Giám đốc Văn phòng Chính sách an ninh mạng của FSA - Tsuyoshi Saito cho biết các cuộc tấn công mạng quy mô lớn đang diễn ra ở trong và ngoài Nhật Bản, và các hình thức tấn công ngày càng phức tạp. Vì vậy, ông hy vọng cuộc diễn tập này sẽ giúp cải thiện năng lực ứng phó của tất cả các tổ chức tài chính.

[Tấn công mạng nhằm vào nhiều sân bay lớn nhất của nước Mỹ]

Cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày này có sự tham gia khoảng 160 tổ chức tài chính, trong đó có các ngân hàng, công ty chứng khoán và các công ty quản lý sàn giao dịch tài sản mã hóa. Các đơn vị tham gia đã diễn tập ứng phó với nhiều tình huống giả định khác nhau như có sự rò rỉ thông tin khách hàng và tài sản ảo bị đánh cắp.

Thông qua cuộc diễn tập thường niên này, FSA sẽ kiểm tra năng lực ứng phó liên quan tới hệ thống làm việc từ xa của các tổ chức tài chính trong bối cảnh số vụ tấn công nhằm vào các hệ thống làm việc từ xa gia tăng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Đặc biệt, các đơn vị tham gia sẽ rà soát lại các hành động ứng phó ban đầu, phản hồi với khách hàng và quá trình phục hồi hệ thống bị tác động để từ đó chia sẻ các biện pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) của Nhật Bản, số vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở kinh doanh và các cơ quan chính phủ của nước này trong năm ngoái đã lên tới con số 12.209, cao nhất từ trước tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.