Nhật Bản: Đô vật sumo đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2

Thông báo nêu rõ một đô vật thứ hạng thấp bị sốt hồi tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, song không tiết lộ thông tin chi tiết về đô vật này.
Nhật Bản: Đô vật sumo đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Nhiều cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 10/4, Hiệp hội sumo của Nhật Bản xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông báo nêu rõ một đô vật thứ hạng thấp bị sốt hồi tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, song không tiết lộ thông tin chi tiết về đô vật này.

Tuy vậy, Hiệp hội sumo Nhật Bản cho biết hiện chưa có thêm bất kỳ đô vật hoặc quan chức nào khác có triệu chứng mắc COVID-19 và tất cả những người từng tiếp xúc gần với đô vật nói trên sẽ ở nhà hoặc tại cơ sở huấn luyện và sẽ luôn hợp tác với giới chức y tế để giám sát tình hình sức khỏe.

Hiệp hội này vẫn chưa hoãn hoạt động huấn luyện hằng ngày, song đã ban hành nhiều chỉ dẫn mới, trong đó yêu cầu các đô vật đo thân nhiệt 2 lần một ngày.

Chính quyền thủ đô Tokyo yêu cầu nhiều cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động

Cùng ngày, thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã công bố danh sách các cơ sở và ngành nghề trên phạm vi rộng tại Tokyo phải tạm dừng hoạt động từ ngày 11/4-6/5 để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát tại quốc gia này. 

Theo đó, ngoại trừ các cơ sở y tế, cửa hàng thực phẩm, phương tiện giao thông công cộng… phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, một loạt cơ sở được yêu cầu phải dừng hoạt động như cơ sở vui chơi giải trí, triển lãm, rạp chiếu phim, các trường đại học, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có diện tích trên 1.000m2, các trung tâm mua sắm có diện tích trên 1.000m2. 

[Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ]

Các cơ sở nằm ngoài danh mục quy định nói trên cũng được khuyến khích tạm dừng hoạt động hoặc có các biện pháp phòng dịch cần thiết. Các cửa hàng ăn, uống cũng được yêu cầu hạn chế thời gian mở cửa từ 5h-20h hằng ngày, trong khi các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán… được yêu cầu triển khai hình thức làm việc từ xa.

Ngoài ra, chính quyền thủ đô Tokyo cũng đã quyết định triển khai gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp được yêu cầu dừng hoạt động hoặc các doanh nghiệp hợp tác toàn diện với chính quyền trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Theo đó, chủ thể kinh doanh sở hữu một cửa hàng sẽ được hỗ trợ 500.000 yên (khoảng 5.000 USD) và chủ thể kinh doanh sở hữu nhiều cửa hàng sẽ được hỗ trợ 100.000 yen (1.000 USD). Cách thức hỗ trợ sẽ được thành phố Tokyo công bố vào ngày 15/4 tới.

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật về hỗ trợ quảng bá du lịch vùng

Ngày 10/4, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật hỗ trợ tài chính cho các hoạt động quảng bá du lịch vùng thông qua việc cải thiện các dịch vụ tại các bảo tàng và cơ sở văn hóa của các địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, dự luật trên được xây dựng với mục đích thu hút du khách ở trong và ngoài Nhật Bản tới các tỉnh, thành trên khắp "đất nước Mặt Trời mọc" thông qua việc tận dụng cơ hội khi Nhật Bản đăng cai Thế vận hội Olympic và Thế vận hội người khuyết tật Paralympic 2020.

Theo dự luật này, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực của các cơ sở văn hóa nói trên nhằm cung cấp dịch vụ hướng dẫn đa ngôn ngữ và hệ thống truy cập Internet không dây (wifi) miễn phí cho các du khách.

Trong tài khóa 2020 kết thúc vào cuối tháng 3/2021, Cơ quan Văn hóa thuộc Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 25 địa điểm để hỗ trợ tăng sức hấp dẫn của các cơ sở văn hóa địa phương.

Trước đó, ngày 9/4, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã hạ đánh giá về triển vọng kinh tế đối với cả 9 vùng của nước này lần đầu tiên kể từ tháng 1/2009. Trong “Báo cáo Sakura” được công bố hàng quý, BoJ nhận định các nền kinh tế vùng “đã yếu đi hoặc đang phải chịu áp lực suy thoái mạnh mẽ” do sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda, đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này khi hoạt động xuất khẩu, sản xuất và chi tiêu cũng như số lượng khách du lịch đến với Nhật Bản đều sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục