Nhật Bản: Ngư dân Hokkaido phát triển thảm tảo biển nhân tạo

Các thanh niên của Hợp tác xã Nghề cá Konbumori đã nhấn chìm một sợi dây dài khoảng 100m đính kèm các bào tử tảo bẹ xuống đáy biển nhằm phát triển một thảm tảo biển nhân tạo.
Nhật Bản: Ngư dân Hokkaido phát triển thảm tảo biển nhân tạo ảnh 1Ngư dân Nhật Bản kiểm tra, phân loại và đóng gói tảo biển sau khi sơ chế. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Chính quyền huyện Kushiro, phía Đông tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), đang khuyến khích các hợp tác xã nghề cá trên địa bàn tăng sản lượng “carbon xanh” (thuật ngữ chỉ lượng carbon do các hệ sinh thái biển và ven biển hấp thụ) bằng cách tạo ra các thảm tảo biển nhân tạo dọc theo bờ biển.

Vào tháng 9/2022, Hội đồng Kế hoạch Thúc đẩy Carbon xanh Kushiro đã khởi động dự án nghiên cứu các điều kiện phát triển của tảo biển và lượng carbon mà tảo biển hấp thụ được, với mục đích phát triển vùng sản xuất tảo biển nhân tạo và bán tín chỉ carbon xanh thu được từ dự án này.

Dự án có sự tham gia của sáu hợp tác xã nghề cá, trong đó Hợp tác xã Nghề cá Konbumori đóng vai trò chủ đạo.

[Australia tăng đầu tư cho công tác bảo tồn rạn san hô Great Barrier]

Các bên tham gia dự án này hy vọng rằng việc tham gia kinh doanh tín chỉ carbon có thể giúp tăng thu nhập cho những người làm trong ngành ngư nghiệp, đồng thời mang lại lợi ích lớn cho các công ty mua chúng.

Vào tháng 11, tại cảng cá Konbumori ở thị trấn Kushiro, các thanh niên của Hợp tác xã Nghề cá Konbumori đã nhấn chìm một sợi dây dài khoảng 100m đính kèm các bào tử tảo bẹ xuống đáy biển nhằm phát triển một thảm tảo biển nhân tạo, đồng thời tìm hiểu lượng CO2 mà loại thực vật này hấp thụ được.

Thảm tảo biển này dự kiến sẽ được thu hoạch vào mùa Hè tới.

Nhật Bản: Ngư dân Hokkaido phát triển thảm tảo biển nhân tạo ảnh 2Ngư dân Nhật Bản sơ chế tảo biển mới thu hoạch. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Trước khi thu hoạch, Hội đồng Kế hoạch Thúc đẩy Carbon xanh Kushiro dự định sẽ yêu cầu Cơ quan Nghiên cứu và Giáo dục Nghề cá Nhật Bản đo lượng carbon mà các thảm tảo bẹ hấp thụ được.

Sau đó, căn cứ trên kết quả nghiên cứu, họ sẽ cân nhắc việc tham gia chương trình “J Blue Credit” của Chính phủ Nhật Bản để bán các tín chỉ carbon.

Ông Daisuke Narita, 35 tuổi, thành viên của Hợp tác xã Nghề cá Konbumori, nói: “Bằng cách nuôi nhiều tảo biển, chúng tôi có thể làm cho ngư trường phong phú hơn, đồng thời đối phó với sự nóng lên toàn cầu. Tôi hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ lan rộng hơn nữa.”

Ngoài dự án trên, Kushiro hiện có một dự án nghiên cứu khác do Japan Blue Carbon Project - một công ty có trụ sở tại Tokyo - thực hiện nhằm phục hồi các thảm tảo biển.

Công ty này đã bắt đầu thử nghiệm vào tháng 3/2022 tại một bãi tảo biển do Chính phủ quản lý trong cảng Kushiro nhằm tìm ra phương pháp nuôi tảo bẹ hiệu quả.

Công ty này hy vọng sẽ bán các khoản tín dụng carbon xanh với sự hợp tác của chính quyền địa phương và các hợp tác xã nghề cá ở các khu vực thuộc Hokkaido./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.