Nhật Bản: Sapporo chứng kiến đợt tuyết rơi dày nhất kể từ 1966

Nhật Bản đã chứng kiến đợt tuyết rơi dày nhất vào tháng 12 trong 50 năm qua
Nhật Bản: Sapporo chứng kiến đợt tuyết rơi dày nhất kể từ 1966 ảnh 1Tuyết rơi dày ở Sapporo ảnh hưởng đến giao thông hàng không. (Nguồn: scmp.com)

Ngày 23/12, tỉnh Sapporo của Nhật Bản đã chứng kiến đợt tuyết rơi dày nhất vào tháng 12 trong 50 năm qua, khiến giao thông hàng không và đường sắt bị gián đoạn, ảnh hưởng đến gần 50.000 người.

Tính đến 21 giờ giờ địa phương (19 giờ giờ Việt Nam), lượng tuyết rơi tại thủ phủ Hokkaido của tỉnh Sapporo đã dày đến 96cm, lần đầu tiên vượt qua mốc 90cm trong tháng 12 kể từ năm 1966.

Tình trạng này đã buộc các hãng hàng không phải hủy hơn 260 chuyến bay nối sân bay New Chitose tại Hokkaido với các địa điểm khác. Trong khi đó, công ty đường sắt Hokkaido cho biết đã hủy hơn 380 chuyến tàu.

Khoảng 3.800 hộ gia đình tại thị trấn Erimo và một phần thị trấn Samani đã bị mất điện trong thời gian ngắn do gió mạnh làm đứt đường dây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.