Nhật Bản: Số ca cấp cứu khó tìm được bệnh viện tăng hằng tuần

Số ca cấp cứu không tìm được bệnh viện tại Nhật Bản trong tuần từ 7-14/8 tăng 2% so với tuần trước đó, lên 6.747 ca, trong đó 2.836 bệnh nhân có triệu chứng khó thở và nghi mắc COVID-19.
Nhật Bản: Số ca cấp cứu khó tìm được bệnh viện tăng hằng tuần ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật Bản báo cáo số ca cấp cứu khó tìm được bệnh viện đã tăng cao kỷ lục trong tuần tính đến ngày 14/8, cũng là tuần tăng thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19. 

Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 16/8, số ca cấp cứu như trên trong tuần từ 7-14/8 tăng 2% so với tuần trước đó, lên 6.747 ca, trong đó 2.836 bệnh nhân có triệu chứng khó thở và nghi mắc COVID-19.

Tuy nhiên số ca nghi mắc COVID-19 giảm 1% so với tuần trước đó.

[Nhật Bản có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới tuần thứ 3 liên tiếp]

Tổng số ca cấp cứu thống kê tại 52 sở cứu hỏa gồm cả các ca cấp cứu tại các thủ phủ tỉnh, đã tăng tuần thứ 8 liên tiếp.

Trong số này đã bao gồm những ca đội cấp cứu phải hơn 4 lần đề nghị các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, trong thời gian hơn 30 phút kể từ khi đội cấp cứu đến cho đến khi xe cấp cứu bắt đầu vận chuyển bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục