Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép "hữu hình" với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis đã nhất trí sẽ tăng cường sức ép với Triều Tiên "theo cách hữu hình."
Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép "hữu hình" với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Theo Kyodo, trong cuộc điện đàm ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis đã nhất trí sẽ tăng cường sức ép với Triều Tiên "theo cách hữu hình."

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên ngày 29/8 phóng tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản ra vùng biển Thái Bình Dương.

Về sức ép "hữu hình," Bộ trưởng Onodera đã chỉ ra khả năng tăng cường tập trận chung Nhật-Mỹ, ám chỉ cuộc diễn tập giữa quân đội Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

[Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản "sắp tự diệt" vì đứng về phía Mỹ]

Cũng theo ông Onodera, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Mattis, ông đã tìm kiếm sự hợp tác kỹ thuật của Mỹ để Nhật Bản có được hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đặt trên mặt đất, còn được biết tới là Aegis Ashore.

Trước đó tối 30/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã điện đàm với nhau và "hoàn toàn nhất trí" về các động thái tiếp theo nhằm giải quyết mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Abe không tiết lộ phản ứng sắp tới của liên minh này. 

Trong một cuộc điện đàm khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã khẳng định hợp tác để tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.