Nhiều biện pháp bảo vệ di sản ca trù và quan họ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những việc làm cụ thể, mang tính chiến lược, lâu dài để bảo vệ, bảo tồn và phát huy quan họ và ca trù.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchcho biết, từ nay đến năm 2020, Bộ cùng Viện Âm nhạc Việt Nam; Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch các tỉnh có quan họ, ca trù sẽ có những việc làm cụ thể và việc làm mang tính chiến lược,lâu dài để bảo vệ, bảo tồn và phát huy hai di sản văn hóa này.

Tại cuộc họp báo ngày 12/10, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý khẳngđịnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang soạn thảo những văn bản, chínhsáchvề việc công nhận nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vựcvăn hóa phivật thể; xây dựng các chính sách ưuđãi để sớm tôn vinh các nghệ nhân, đặc biệt là nghệ nhân cao tuổi.

Buổi họp báo nhằm công bố việc ca trù được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóacủa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách văn hóa phi vật thể cần đượcbảo vệ khẩn cấp; quan họ Bắc Ninh được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thểđại diện của nhân loại; đồng thời công bố các biện pháp nhằm bảo vệ 2 di sản phivật thể này.

"Nghệ nhân là linh hồn trong việc gìn giữ, phát huy, truyền dạy các di sảnnày đến các thế hệ sau, họ là những báu vật nhân văn sống cần được tôn vinh vàcó những chính sách ưu đãi riêng," bà Lý nói. "Điềuquan trọng là phải tạo được cơ hội để các cụ nghệ nhân truyềndạy di sản cho nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ."

Về công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ca trù, trong thời gian tới,những việc cần làm ngay là: Kiểm kê và hệ thống hóa các tư liệu ca trù ở 14 tỉnhthành có ca trù, tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ca trù tại Viện Âmnhạc Việt Nam, xây dựng giáo trình đào tạo ca trù đưa vào giảng dạy trong cáchọc viện âm nhạc của Việt Nam.

Dịch thuật 4.000 trang các tài liệu Hán Nôm về ca trù và xuất bản xuốnsách "Tuyển tập các tư liệu Hán Nôm về Ca trù"; xuất bản cuốn sách "Tuyển chọn các bài hát ca trù", xuất bản DVD "Ca trù -di sản văn hóa ViệtNam"; hỗ trợ đời sống của 12 nghệ nhân lão thành, tổ chức 14 lớp truyền dạy catrù chuyên sâu và 84 lớp học phổ cập tại 14 tỉnh thành phố có ca trù.

Ngoài ra, một số hoạt động "dài hơi" sẽ là tổ chức liên hoan ca trù mangtính toàn quốc 2 lần/năm, một cuộc liên hoan mang tính khu vực 1 lần/năm; phụchồi một số di tích-nơi thờ Thánh tiên sư, thờ cụ Tổ của mỗi dòng họ hàng nghề catrù; truyền bá và phổ cập nghệ thuật ca trù trong các trường phổ thông và đạihọc.

Trong giai đoạn 2009-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Viện Âm nhạc,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ thực hiện nhiềubiện pháp bảo vệ di sản quan họ: Giúp cộng đồng nhận diện và kiểm kê Dân ca quanhọ Bắc Ninh định kỳ theo từng năm; hoàn thiện danh sách nghệ nhân, xây dựngchính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân; hoàn thiện tư liệu, kết quả nghiên cứuquan họ Bắc Ninh, phân loại và hệ thống tư liệu; tổ chức các Liên hoan quan họBắc Ninh định kỳ 2 năm/lần; xây dựng đồi Lim thành trung tâm văn hóa quan họ, cókhu trình diễn; xây dựng Hội Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), lễ hội chùa BổĐà (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thành hội đối đáp, hát thi giải quan họ BắcNinh; khôi phục hình thức hát thờ ở hội làng Viêm Xá (thành phố Bắc Ninh) để bảotồn các giọng Lề lối của Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Bộ và các địa phương cũng sẽ hỗ trợ cộng đồng phục hồi tập quán xã hội, tínngưỡng và các lễ hội diên quan đến dân ca Quan họ Bắc Ninh ở các làng quê, khôiphục việc hát thi lấy giải của các làng quan họ; thành lập Hiệp hội nghệ nhânquan họ Bắc Ninh trên cơ sở các câu lạc bộ Quan họ ở các làng hiện nay.

Năm 2010, Việt Nam sẽ làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Hội Gióng vào danhsách di sản đại diện và Hát xoan vào danh sách bảo vệ khẩn cấp. Bà Lê Thị MinhLý cũng cho biết: Trong tương lai, có thể sẽ làm hồ sơ đệ trình các hoạt độngvăn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động tín ngưỡng dân gian hoặc các nghềthủ công truyền thống đặc sắc của Việt Nam đệ trình UNESCO xem xét và công nhậnđể ngày càng đa dạng hoá các di sản của Việt Nam chứ không chỉ bó hẹp trong lĩnhvực âm nhạc...
 
Năm 2009, có tới 111 hồ sơ của 34 quốc gia là ứng viên của danh sách đại diện của nhân loại nhưng chỉ có 15 hồ sơ của 9 quốc gia đăng ký vào danh sách khẩn cấp. Trong số 111 hồ sơ này có tới hơn một nửa là hồ sơ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc là quốc gia đệ trình nhiều hồ sơ công nhận nhất với 22 bộ.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.