Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa

Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa diễn ra từ ngày 3-6/6 với hơn 60 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… diễn ra tại thành phố Nha Trang và một thành phố, huyện, thị xã.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa ảnh 1Bãi biển dọc đường Trần Phú (thành phố Nha Trang). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo, thông tin về Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển."

Ban tổ chức cho biết năm 2023 là năm thứ 10 Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa được tổ chức, với hơn 60 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… diễn ra tại thành phố Nha Trang và một thành phố, huyện, thị xã.

Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 3-6/6, thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa đương đại, hiện đại; khơi dậy sức mạnh tổng hợp, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sau dịch COVID-19.

Dự kiến, Nha Trang-Khánh Hòa sẽ đón khoảng 100.000 du khách đến trong thời gian diễn ra Festival. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ra đời thương hiệu Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa (2003-2023) nên việc tổ chức các hoạt động phải thực sự tạo được ấn tượng với người dân, du khách.

Theo Ban Tổ chức, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa có chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng” sẽ diễn ra tối 3/6, nêu bật tổng quan tiềm năng giá trị văn hóa-lịch sử vùng đất Khánh Hòa; được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm mới trong Festival Biển lần này chính là màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái trong đêm khai mạc, tái hiện những câu chuyện về lịch sử, văn hóa đất và người Khánh Hòa bằng ngôn ngữ ánh sáng, tạo nên nhiều hình ảnh sống động trên bầu trời.

Tiếp đó, tối 4/6 sẽ là chương trình nghệ thuật có chủ đề “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương;" đêm 5/6 là nhạc hội “Âm vang đại dương” được kỳ vọng sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, đa dạng, kết hợp nhạc cụ dân tộc với thiết bị điện tử nhằm tạo ra phong cách âm nhạc mới.

Đêm bế mạc Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa sẽ diễn ra vào tối 6/6, với chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai”, khắc họa niềm tự hào về quê hương Khánh Hòa với những tiềm năng kinh tế-du lịch, giá trị tinh hoa đặc trưng trong đời sống, văn hóa, tinh thần…

Trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2023 còn diễn ra hơn 50 hoạt động, sự kiện khác trên tuyến Công viên bờ biển Trần Phú, thành phố Nha Trang, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều nét đặc trưng văn hóa, di sản vùng đất miền biển. Có thể kể đến chương trình trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang “Khánh Hòa - kết nối yêu thương;" lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; diễu hành xe Vespa - xe cổ; lễ hội cầu ngư; lễ hội áo dài; hô hát bài chòi và các tích tuồng cổ; thi đấu cờ người; hội thi vẽ tranh cùng các hoạt động triển lãm mỹ thuật-nhiếp ảnh, tài liệu lưu trữ; thi đấu thể thao; xúc tiến du lịch; giới thiệu văn hóa, ẩm thực; hội thảo khoa học-giáo dục…

Để chuẩn bị tốt cho chương trình Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2023, tỉnh đã thực hiện chỉnh trang đô thị; nâng cấp cơ sở vật chất du lịch; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là phòng, chống COVID-19 đối với mỗi hoạt động, sự kiện. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tương tác với cộng đồng để người dân, du khách trực tiếp tham gia hoạt động lễ hội...

Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch (2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Festilal biển Nha Trang-Khánh Hòa diễn ra lần đầu tiên vào năm 2003, đã trở thành sự kiện nổi bật trong các hoạt động văn hóa-xã hội của địa phương. Sự kiện cũng góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa với tiềm năng kinh tế, du lịch của xứ sở “rừng trầm, biển yến," thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Nha Trang-Khánh Hòa, một địa chỉ hấp dẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam.

[Khai thác thử nghiệm bến du thuyền quốc tế Ana Marina ở Nha Trang]

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón 4 triệu lượt du khách đến lưu trú, tham quan và nghỉ dưỡng.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Nếu so với kết quả gần 2,6 triệu lượt du khách đã đến Khánh Hòa trong năm 2022, có thể thấy để đạt mục tiêu, địa phương cần có sự nỗ lực.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa ảnh 2Du khách nước xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu cho biết năm 2023, tỉnh triển khai nhiều chương trình, sự kiện lớn, trong đó có các hoạt động kỷ niêm 370 năm hình thành và phát triển Khánh Hòa; Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa 2023; Lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế… sẽ thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, Khánh Hòa đã quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển du lịch, xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tăng cường đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch để ngang tầm quốc tế.

Tỉnh tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển, đảo bên cạnh các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như: du lịch vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch mạo hiểm.

Hiện Khánh Hòa có gần 1.170 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 55.530 phòng, có thể tiếp nhận 8-10 triệu lượt du khách mỗi năm. Trong số đó, tổng số cơ sở lưu trú du lịch 3-5 sao được công nhận là 107 cơ sở với khoảng 25.000 phòng, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh hiện có 166 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 34 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 132 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và hiện đã có nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế hoạt động trở lại sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Từ ngày 22/1 đến 23/3/2023, Hãng Hàng không Vietjet tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ các tỉnh: An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên đến Nha Trang - Khánh Hòa với tần suất 4-5 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 180 đến 220 du khách Trung Quốc.

Đây là động thái “thăm dò” nhằm tạo cơ sở để tái lập sự náo nhiệt của các dòng du khách từ Trung Quốc trở lại Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa cho rằng qua những thử thách trong đại dịch COVID-19, ngành du lịch Khánh Hòa đã rút ra những bài học đắt giá. Đó không chỉ là sự nhanh nhạy, thích ứng với môi trường luôn luôn biến đổi mà cần phải mở rộng nhiều thị trường du để tránh bị lệ thuộc vào một thị trường du khách.

Ngành du lịch tỉnh cần phải có quỹ dự phòng khủng hoảng, chủ động linh hoạt để thích ứng, cần có sự liên kết, hợp tác, phối hợp để vượt qua những giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục