Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2

Lần đầu tiên tại Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 sẽ tái hiện chợ nổi miền Tây, giải bơi vượt sông mở rộng, giải vô địch ván chèo đứng và trình diễn môtô nước.

Diễu hành tại Bến Bạch Đằng (quận 1) trong lễ khai mạc Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. (Ảnh: Mỹ Phương/ TTXVN)
Diễu hành tại Bến Bạch Đằng (quận 1) trong lễ khai mạc Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. (Ảnh: Mỹ Phương/ TTXVN)

Chiều 8/5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố thông tin Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 sẽ tăng thời gian, mở rộng quy mô và đa dạng hoạt động thông qua phối hợp liên ngành, cũng như sự tham gia hưởng ứng của các quận, huyện, doanh nghiệp du lịch-lữ hành trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, các đơn vị tham gia sẽ đồng hành tổ chức hoạt động du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, mua sắm gắn với chủ đề của Lễ hội.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 còn có chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại.”

Đây là vở đại nhạc kịch kể về lịch sử và kết hợp với nhiều công nghệ trình diễn hiện đại quy tụ khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau lễ khai mạc Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 dự kiến vào ngày 31/5, là hoạt động pháo hoa nghệ thuật đặc sắc cũng là điểm nổi bật của năm nay.

Song song đó, lần đầu tiên tại Lễ hội sẽ tái hiện chợ nổi miền Tây, giải bơi vượt sông mở rộng, giải vô địch ván chèo đứng và trình diễn môtô nước.

Ngoài ra, hướng đến mục tiêu kích cầu du lịch nội đô, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt sản phẩm du lịch đường thủy theo chủ đề “Chuyến tàu Huyền thoại” và đẩy mạnh hoạt động liên kết của các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, đảm bảo mục tiêu xây dựng trở thành thương hiệu chung của Nam Bộ.

Hưởng ứng Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024, hầu hết các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, doanh nghiệp du lịch-lữ hành sẽ triển khai đa dạng hoạt động, gồm: không gian văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian, kích cầu chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội trái cây Nam bộ, hội thi ẩm thực sông nước…

Riêng triển lãm nghệ thuật ngoài trời “Những cánh buồm vươn xa” dự kiến mang đến không gian nghệ thuật được truyền cảm hứng từ cánh buồm cách điệu, kết hợp ánh sáng, màu sắc để tạo nên những trải nghiệm đặc trưng của dòng sông Sài Gòn.

Với đa dạng hoạt động diễn ra xuyên suốt từ ngày 31/5 đến ngày 9/6/2024, Ban Tổ chức Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho ngành du lịch nói riêng, kinh tế Thành phố nói chung.

Cụ thể, Lễ hội đảm bảo mục tiêu thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước; tạo cơ hội kinh doanh cho ngành du lịch, dịch vụ và thương mại, tăng cường thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, Lễ hội còn tạo ra giá trị bản sắc độc đáo riêng vốn có của một “đô thị sông nước” Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).