Nhiều hoạt động trong các ngày quốc tế Pháp ngữ

Trong các ngày Quốc tế Pháp ngữ sẽ dành ưu tiên cho điện ảnh, một trong các phương tiện truyền thông tiêu biểu của đa dạng văn hóa.
Ngày 10/3, tại Hà Nội, nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và các Tổ chức quốc tếPháp ngữ tại Hà Nội, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã họp báo giới thiệu vềdịp kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ 2011 sẽ diễn ra tại Việt Nam, kéo dài từ giữatháng Ba đến đầu tháng 4/2011.

Đại sứ Thụy Sỹ, Jean-Hubert Lebet, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn vàcác Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội cho biết, chương trình hoạt động năm naybao gồm Liên hoan phim Pháp ngữ, ngày giới thiệu các nước thành viên của Tổ chứcPháp ngữ và buổi lễ chào mừng chính thức vào ngày 18/3.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những người Việt Nam gắn bó với tiếng Pháp năm nay sẽđược trao cho hai nhân vật, gồm ông Trịnh Ngọc Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tạiPháp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp. Ông đã dành phần lớn sự nghiệp ngoạigiao của mình cho sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ.

Người thứ hai là giáo sư Huỳnh Hữu Tuệ, Hiệu trưởng Trường đại học Bắc Hà, người đang có nhữngđóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng Pháp ngữ. Giải thưởng sẽ được traotại Lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc tế Pháp ngữ.

Để có thể tiếp cận với đông đảo công chúng hơn, nhất là với giới trẻ, đây là nămthứ tư, Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và các Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại HàNội quyết định vẫn dành ưu tiên cho điện ảnh, một trong những phương tiện truyềnthông tiêu biểu của đa dạng văn hóa. Liên hoan năm nay với sáu nước và tổ chứctham gia sẽ giới hiệu 13 bộ phim truyện và tài liệu.

Tại Hà Nội, các buổi chiếu sẽ diễn ra từ 22/3 đến 30/3 tại Trung tâm văn hoáPháp. Liên hoan sẽ tiếp tục tại Viện trao đổi văn hóa và ngôn ngữ với Pháp(IDECAF) tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 28/3 đến 3/4 và và Trung tâm văn hóa Pháptại Huế từ 28/3 đến 5/4. Cục Điện ảnh Việt Nam sẽ giới thiệu ba bộ phim tài liệugồm: "Còn lại với thời gian," "Những nẻo đường công lý""Chốn quê."

Hoạt động chung của Nhóm tiếp theo là ngày hội liên hoan văn hóa tại trường Đạihọc Hà Nội, bắt đầu từ 10-22 giờ ngày 19/3/2011, bao gồm các chương trình chàomừng ngày hội Quốc tế Pháp ngữ sẽ diễn ra tại sân vận động và hội trường lớn củatrường...

Với mong muốn tìm kiếm những đối tượng độc giả mới, tờ báo duy nhất phát hànhbằng tiếng Pháp "Le Courrier du Vietnam" đang hợp tác với kênh truyền hình Vnewscủa Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chương trình phát sóng có tên "Không gianPháp ngữ."

Chương trình bằng tiếng Việt, phụ đề tiếng Pháp, sẽ giới thiệu tình hình thờisự, đất nước và con người của các nước thành viên và quan sát viên của Tổ chứcquốc tế Pháp ngữ.

Chương trình đầu tiên dài 20 phút sẽ được phát sóng nhân kỷ niệm Ngày quốc tếPháp ngữ 20/3 với sự giúp đỡ của Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổchức quốc tế Pháp ngữ./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.