Nhóm điều tra quốc tế vẫn không thể tiếp cận hiện trường MH17

Nhóm điều tra quốc tế, bao gồm cả các chuyên gia Malaysia, cho đến nay vẫn không thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, do tình hình bất ổn.

Hiện trường máy bay MH17 rơi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 11/9 cho biết nhóm điều tra quốc tế, bao gồm cả các chuyên gia Malaysia, cho đến nay vẫn không thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, do tình hình bất ổn.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp hằng tháng của bộ trên tại Putrajaya, Bộ trưởng Ahmad Zahid cho biết khu vực rơi máy bay MH17 vẫn không an toàn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa chính phủ Ukraine và quân ly khai và được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát.

Ông Ahmad Zahid cho biết nhóm điều tra phải tiếp cận được hiện trường sớm bởi vì mùa Đông đến sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm bằng chứng. Hơn thế, đã mất một thời gian dài kể từ khi chiếc máy bay rơi và điều này sẽ làm công tác điều tra khó khăn hơn.

Nhóm điều tra của Malaysia gồm 30 sỹ quan cảnh sát hiện vẫn đang mắc kẹt tại Kiev. Nhóm có ít nhất 45 ngày để tiếp cận hiện trường trước khi mùa Đông khắc nghiệt bắt đầu ở miền Đông Ukraine, ông Zahid cho biết, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác với các lực lượng quốc tế từ Hà Lan và Australia sẽ làm cho các bên tham chiến cho phép công tác điều tra được tiếp tục.

Trước đó, Chính phủ Ukraine đã bày tỏ sự hỗ trợ cho nhóm điều tra của Malaysia trở lại hiện trường vụ tai nạn để tiến hành công việc của họ.

Khi được hỏi nếu nhóm điều tra vẫn không tiếp cận được hiện trường, ông Zahid cho biết Kế hoạch B là tiếp tục điều tra trong nhà. ''Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các bằng chứng do nhóm điều tra thu thập trước đó tại Kiev và La Hay," ông cho biết thêm.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 298 hành khách và phi hành đoàn từ Amsterdam đến Kuala Lumpur được cho là bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Báo cáo sơ bộ về MH17 do Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) công bố ngày 9/9 cho biết chiếc máy bay Boeing 777 đã nổ tung trên không trung sau khi bị xuyên thủng bởi các vật thể có tốc độ cao, cướp đi mạng sống của 298 người.

Không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn là do sự cố kỹ thuật hoặc do hành động của phi hành đoàn, và máy bay đã được chứng nhận "đủ điều kiện để bay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục