Những cầu thủ bị "đuổi"

Những cầu thủ bị "đuổi" trong lịch sử World Cup

Trước Nicolas Anelka, lịch sử World Cup từng ghi nhận nhiều cầu thủ ngôi sao "nửa đường đứt gánh" dù không bị thẻ đỏ hay chấn thương.
World Cup 2010 mới đi hết nửa vòng đấu bảng song tiền đạo Pháp Nicolas Anelka đã trở thành cầu thủ đầu tiên phải xách vali về nước vì tội lăng mạ huấn luyện viên trưởng Raymond Domenech trong trận thua 0-2 trước Mexico.

Trước Anelka, lịch sử World Cup từng ghi nhận nhiều cầu thủ ngôi sao "nửa đường đứt gánh" dù không bị thẻ đỏ hay chấn thương mà thống kê dưới đây là một số tiêu biểu.

Sigmund Haringer (đội tuyển Đức, 1934): Hậu vệ này bị "tố" đã không được tham dự trận tranh hạng ba của đội vì "tội" ăn cam ở ga xe lửa mà không xin phép. Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã bác bỏ điều này và nói Haringer xin rút tham gia vì bị ốm.

Ernst Jean-Joseph (đội tuyển Haiti, 1974): Cầu thủ Haiti này bị phát hiện sử dụng doping sau trận thua 1-3 của Haiti trước Italy.

Willie Johnston (đội tuyển Scotland, 1978): Hậu vệ cánh này bị loại khỏi đội tuyển Scotland sau khi không vượt qua được xét nghiệm chất kích thích sau trận thua Peru ở vòng đấu bảng.

Stefan Effenberg (đội tuyển Đức, 1994): Tiền vệ này bị truất quyền thi đấu đến hết giải do đã có cử chỉ thô lỗ về phía cổ động viên sau khi bị thay ra trong trận đấu bảng của Đức thắng Hàn Quốc.

Diego Maradona (đội tuyển Argentina, 1994): Huyền thoại bóng đá thế giới người Argentina này đã gây ra "cơn chấn động" tại World Cup 1994 diễn ra trên đất Mỹ khi bị tuyên bố dính "doping" trong xét nghiệm sau trận đấu bảng thắng Nigeria và buộc phải chia tay giải đấu trong sự bàng hoàng của giới hâm mộ.

Roy Keane (đội tuyển Ireland, 2002): Thủ quân đội tuyển Iraland đã bước ra khỏi nơi trú quân của đội tuyển sau cuộc tranh cãi với huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy về chất lượng cơ sở luyện tập mà tiền vệ này đã chê bai trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục