Những công trình xây dựng nông thôn mới thắm tình quân dân

Trong hàng trăm, hàng nghìn công trình nông thôn, có những công trình mang ý nghĩa rất đặc biệt biểu hiện nghĩa tình quân dân ngày càng gắn kết bền chặt.
Những công trình xây dựng nông thôn mới thắm tình quân dân ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trong hàng trăm, hàng nghìn công trình nông thôn được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh Hà Nam, có những công trình mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đó không chỉ là những công trình phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn là biểu hiện nghĩa tình quân dân ngày càng gắn kết bền chặt.

Trước đây, khi chưa triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết các con đường thôn, xóm ở huyện Lý Nhân chỉ rộng khoảng 2m, chủ yếu là đường đất, người dân đi lại rất khó khăn.

Xây dựng nông thôn mới, tiêu chí của đường giao thông nông thôn là 3-3,5m.

Tưởng chừng công tác giải phóng mặt bằng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thế nhưng khi đoàn cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã xuống nhà dân vận động hiến đất làm đường, bà con nhiệt tình hưởng ứng ngay.

Nhiều gia đình không chỉ tự nguyện hiến đất, rồi tự bỏ tiền xây dựng lại tường bao, bờ kè ao nhà mà còn đóng góp thêm kinh phí để làm đường.

Đi trên những con đường đã được đổ bêtông rộng rãi, phẳng lì và nghe người dân tâm sự mới thấy giá trị con đường mang lại cho người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Tiến Thiệp, thôn Cát Tường, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, hồ hởi nói: “Từ ngày có đường đẹp, con cháu đi xa về phóng ôtô vào tận sân. Chúng tôi cũng không phải ra tận đầu xóm nhận từng bao cám của đại lý như trước.”

Còn ông Vũ Trọng Trang, xóm Nội, xã Đức Lý, người đã tình nguyện phá bỏ cả dãy tường rào xây kiên cố cùng nhiều cây to đang cho thu hoạch của gia đình, cho biết: "Trước đây đường đi lại trong thôn nhỏ lắm, lại lầy lội, đi xe đạp còn khó. Bà con chúng tôi vẫn bảo nhau đi xa bao nhiêu cây số không ngại mà chỉ ngại mỗi một đoạn đường làng. Con đường được như ngày hôm nay, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước còn có công sức rất lớn của các đồng chí bộ đội. Những ngày bộ đội giúp dân làm đường, cả xóm tôi vui như hội.”

Với cái lý “dân làm dân hưởng thụ,” các cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ đến từng nhà vận động bà con hiến đất làm đường. Ðược bộ đội và cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động "có tình, có lý", hiểu được ý nghĩa của việc mở rộng con đường nên các hộ dân trong xóm đã tình nguyện hiến đất, dịch tường, chặt cây cối của gia đình để giải phóng mặt bằng.

Trung tá Nguyễn Tiến Quyết, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân, cho biết: “Nhận thức rõ ý nghĩa chính trị to lớn của phong trào xây dựng nông thôn mới, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Trong suốt quá trình giúp dân làm đường, không khí lao động hăng say, hết mình và đầy nhiệt huyết của lực lượng dân quân, dự bị động viên đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân địa phương, góp phần xây dựng, củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương.”

Không chỉ trực tiếp tham gia cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tham gia làm gần 4,5km kênh mương thủy lợi; đào đắp được 3.300m đường nội đồng; sửa chữa, làm mới nhà dân; xây sửa trường học, nghĩa trang; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách...

Có thể nói, hiệu quả từ những “công trình quân dân” mang lại rất lớn, không chỉ tạo “cú hích” để nhân dân địa phương tích cực tham gia, chung sức xây dựng nông thôn mới, mà còn củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, với quân đội trong giai đoạn mới, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục