Nigeria: Ít nhất 80 người bị bắt cóc ở làng Wanzamai

Tại miền Bắc và miền Trung Nigeria, các nhóm tội phạm thường xuyên thực hiện các vụ tấn công và cướp phá các ngôi làng, giết hại cư dân hoặc bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc.
Nigeria: Ít nhất 80 người bị bắt cóc ở làng Wanzamai ảnh 1Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: Reuters)

Ít nhất 80 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, ở bang Zamfara của Nigeria đã bị một nhóm tay súng bắt cóc.

Bang Zamfara là điểm nóng về các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc do các nhóm vũ trang tiến hành nhằm vào các ngôi làng xa xôi, hẻo lánh.

Người dân địa phương cho biết các nhóm vũ trang đã tấn công hàng trăm cộng đồng dân cư trên khắp Tây Bắc Nigeria trong những năm gần đây, trong khi các chiến binh Hồi giáo vẫn tiến hành các cuộc tấn công ở phía Đông Bắc nước này.

Vụ bắt cóc mới nhất xảy ra ngày 7/4 ở làng Wanzamai thuộc khu vực Tsafe ở bang Zamfara. Những người bị bắt cóc chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.

Người phát ngôn cảnh sát bang Zamfara, Mohammed Shehu, xác nhận vụ việc nhưng chưa thông báo có bao nhiêu người bị bắt cóc.

Cảnh sát đang phối hợp với các lực lượng dân quân địa phương để tìm cách giải cứu các nạn nhân.

[Nhiều người mất tích trong vụ tấn công nhân viên bầu cử ở Nigeria]

Tình trạng mất an ninh ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại miền Bắc và miền Trung nước này, các nhóm tội phạm thường xuyên thực hiện các vụ tấn công và cướp phá các ngôi làng, giết hại cư dân hoặc bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc.

Các trường học ở miền Bắc Nigeria cũng đã trở thành “mục tiêu ưa thích” cho những vụ tấn công, bắt cóc học sinh để đòi tiền chuộc của các nhóm vũ trang.

Kể từ sau vụ các chiến binh thánh chiến Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở thị trấn Chibok, thuộc bang Borno vào năm 2014, đến nay đã có thêm hàng chục trường học trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục